Khu phố thân thiện với môi trường

Cập nhật: 30-06-2016 | 09:24:29

Với mục tiêu bảo vệ môi trường (BVMT) là bảo vệ sức khỏe, Ban Công tác mặt trận (CTMT) khu phố 2, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát đã 5 năm phát động thực hiện. Phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, được người dân trong khu phố đồng lòng, chung tay BVMT và được UBND tỉnh tặng bằng khen trong giai đoạn 2011-2015.

Vì một môi trường xanh, sạch…

Cứ mỗi lần ra quân làm vệ sinh môi trường, người dân trong khu phố 2 mang theo những dụng cụ cần thiết như chổi, cuốc, xẻng... tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường. Để thu gom rác và dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, mọi người chia thành nhiều nhóm, nhóm thì quét dọn rác, nhóm thì phát quang cây cỏ, bụi rậm, nhóm lại tỉa những cành cây cho các hàng cây xanh ven đường… Người dân ở đây cho biết, để giữ gìn vệ sinh môi trường, cần hạn chế sử dụng túi nylon khi đi chợ, không vứt rác bừa bãi. Họ còn nhắc nhở các thành viên trong gia đình cần phải đổ rác đúng nơi quy định. Có người bảo: “Tôi nghĩ rằng, những việc làm nhỏ bé của mình cũng góp phần làm cho đường phố thêm sạch sẽ hơn”.


Người dân khu phố 2 tích cực dọn dẹp đường sá để môi trường xanh, sạch

Mặc dù đã bước sang tuổi 60, nhưng ông Dương Văn Mười, người dân trong khu phố vẫn cùng mọi người dọn dẹp vệ sinh môi trường để đường thông, ngõ thoáng. Ông Mười nói: “Khu phố sạch đẹp, có cuộc sống trong lành sẽ góp phần giáo dục thế hệ con cháu biết BVMT”. Đến hẹn lại lên, cứ hai ngày một lần, ông cùng con cháu dọn dẹp con đường trước nhà. Rồi một tháng một lần, các hộ dân cùng nhau phát quang cây cối, cỏ mọc ven đường tạo đường thông, hè thoáng. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và ướt cả lưng khi dọn dẹp vệ sinh, nhưng ông Mười vẫn tự hào, nói: “Một buổi dọn dẹp vệ sinh chúng tôi thường nhặt rác, chặt các nhánh cây che khuất tầm nhìn… Chỉ sau một buổi dọn dẹp nhìn lại thấy không còn rác, khu phố quang đãng hơn. Dù rất mệt nhưng ai cũng thấy vui, vì làm được việc có ích”.

Từ khi thành lập Tổ tự quản BVMT khu phố 2, người dân đã tự nguyện tham gia và chung tay BVMT ngày càng đông hơn. Nhất là vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ, người dân trong khu phố lại tập trung dọn dẹp, tổng vệ sinh. Các thành viên trong tổ còn vận động mọi người sử dụng giỏ nhựa hay túi vải khi đi chợ, hạn chế sử dụng túi nylon; mua thùng đựng rác cho gia đình; bỏ rác đúng nơi quy định... Những việc làm này tuy nhỏ nhưng đã góp phần BVMT và bảo vệ sức khỏe con người.

Chung tay bảo vệ môi trường

Trao đổi với chúng tôi, một thành viên trong Tổ tự quản BVMT khu phố nói, ban đầu do chưa hiểu tầm quan trọng của việc BVMT nên người dân vứt rác bừa bãi, các con đường cây cỏ mọc um tùm. Trước tình hình đó, khu phố đã thành lập Tổ tự quản BVMT với nhiệm vụ “đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc BVMT. Ông nói thêm: “Công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu không chỉ một sớm, một chiều mà phải theo kiểu mưa dầm thấm đất”.

Theo đó, 5 năm qua Tổ tự quản BVMT khu phố đã lồng ghép tuyên truyền BVMT cho người dân được 40 cuộc với gần 3.000 hộ dân tham dự; vận động nhân dân ra quân tổng vệ sinh, quét dọn, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh trên các tuyến đường được 25 cuộc; vận động một số hộ dân không được vứt rác xuống các bờ kè khu vực chợ Bến Cát được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong công tác tuyên truyền, tổ cũng lựa chọn những hình thức tuyên truyền mới, đồng thời thu thập ý kiến của nhân dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị ngành chức năng xử lý những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực BVMT, trong đó có kiến nghị về các công ty gây ô nhiễm khói bụi; phối hợp kiểm tra tình trạng chăn thả gia súc trong khu dân cư làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường…

Một thành viên trong Tổ tự quản BVMT cho biết thêm: “Qua tham dự các cuộc họp tại khu phố, được tuyên truyền, vận động, chúng tôi quyết tâm giữ gìn vệ sinh trong gia đình và ngoài hè phố; đồng thời nhắc nhở, góp ý những người dân chưa thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan chung cho khu phố”. “Trong thời gian tới, nhân dân khu phố 2 quyết tâm giữ vững những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục xây dựng mô hình khu phố tự quản thân thiện với môi trường gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, một thành viên khác trong tổ khẳng định.

 P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên