Kiểm tra bảo dưỡng duy tu định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 04-11-2013 | 00:00:00

Cuối giờ chiều 4-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra tình hình bảo dưỡng, duy tu định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ 6-9 đến 6-11-2013) trước khi mở cửa đón khách trở lại từ ngày 6- 11. Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương cho biết: Từ ngày 6 -9 đến hết ngày 6-11-2013, Ban Quản lý Lăng đã tổ chức triển khai làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng. Sau hai tháng tu bổ, thi hài Bác được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; hệ thống máy móc, thiết bị công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; cảnh quan, kiến trúc, môi trường khang trang, sạch đẹp phù hợp với kiến trúc của khu vực.

Trong thời gian này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiếp tục chuẩn bị các dự án kỹ thuật trong Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.

Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; dự án Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nhiệm vụ đón tiếp lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng của cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn, bảo vệ thi hài Bác; tổ chức đón tiếp khách đến viếng Bác chu đáo, an toàn.

Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong Ban quản lý Lăng cần làm tốt hơn nữa công tác đón tiếp nhân dân và khách quốc tế đến viếng Lăng, xây dựng Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành trung tâm văn hóa, là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Một tinh thần chính trị lớn đó là gìn giữ thi hài Bác lâu dài, đây là nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ của Ban quản lý Lăng mà còn là vinh dự lớn của cán bộ chiến sĩ, của tất cả chúng ta. Các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm hết sức mình và có kết quả tốt như ngày hôm nay không chỉ giữ gìn thi hài Bác mà còn giữ gìn hình ảnh Bác và giáo dục truyền thống của dân tộc ta”.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên