Kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ phường Phú Cường

Cập nhật: 18-03-2020 | 08:10:36

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thành ủy Thủ Dầu Một chọn là đại hội điểm cấp cơ sở để trực tiếp chỉ đạo nhằm rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn TP.Thủ Dầu Một thành công tốt đẹp. Từ đại hội điểm này, các Đảng bộ cơ sở đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để triển khai tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở trên địa bàn.

 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

 Tổ chức thành công đại hội điểm

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới gồm 15 đồng chí, trong đó đồng chí Trương Thị Thu Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng phường Phú Cường văn minh, giàu đẹp, hiện đại”, Đại hội Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế của phường là thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt các giải pháp để thu hút phát triển dịch vụ chất lượng cao; huy động mọi nguồn lực tiếp tục xây dựng và phát triển phường Phú Cường theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại; đẩy mạnh cải tạo chỉnh trang đô thị tương xứng với vị trí là phường trung tâm của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, đánh giá Đại hội Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII đã đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, rút ra được những kinh nghiệm bổ ích để tìm biện pháp hữu hiệu trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đưa phường Phú Cường phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Đông cũng lưu ý, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Cường khóa mới cần huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội, Nhà nước, của nhân dân, của doanh nghiệp vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thật tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” với mục tiêu chuyển mạnh ý thức của cư dân đô thị, để góp phần cùng thành phố xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đảng bộ phường Phú Cường cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy dân chủ tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, nói đi đôi với làm, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống.

Những kinh nghiệm rút ra

Theo ghi nhận tại đại hội, việc xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được Đảng bộ phường Phú Cường chuẩn bị khá chu đáo, văn kiện trình đại hội đầy đủ, súc tích. Thời gian diễn ra đại hội 1,5 ngày là bảo đảm cho chương trình đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Trong phần điều hành, công tác bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được chuẩn bị khá kỹ, Đoàn chủ tịch điều hành tốt, đạt yêu cầu đề ra.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích kỹ các định hướng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới. Các báo cáo tham luận đã tập trung vào những điểm nổi bật của phường Phú Cường trong nhiệm kỳ qua và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Riêng phần trang trí hội trường và những pa nô hình ảnh tư liệu của Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể phường Phú Cường đã được chuẩn bị kỹ càng và đạt yêu cầu đề ra. Đây là những kinh nghiệm mà các địa phương trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một ghi nhận được để tổ chức tốt đại hội tại địa phương mình.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một chọn Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII là đại hội điểm cấp cơ sở để trực tiếp chỉ đạo nhằm rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong toàn TP.Thủ Dầu Một. Đại hội Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các địa phương trong thành phố cần thực hiện theo đúng kế hoạch của Thành ủy Thủ Dầu Một. Trong quá trình tổ chức đại hội cần làm tốt công tác triển khai, quán triệt các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/ TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 111- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm thành công tại Đảng bộ phường Phú Cường, các địa phương trong thành phố cần phải rút ra những kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị, trong công tác chuẩn bị cần chú trọng công tác nhân sự bảo đảm đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, nữ, trẻ…

 Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng phường Phú Cường văn minh, giàu đẹp, hiện đại”, Đại hội Đảng bộ phường Phú Cường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế của phường là thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt các giải pháp để thu hút phát triển dịch vụ chất lượng cao; huy động mọi nguồn lực tiếp tục xây dựng và phát triển phường Phú Cường theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại; đẩy mạnh cải tạo chỉnh trang đô thị tương xứng với vị trí là phường trung tâm của thành phố.

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên