Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản nên học hỏi kinh nghiệm của Thái Lan

Cập nhật: 22-12-2014 | 18:36:05

(BDO) Tiềm năng hợp tác nghề trồng trọt, làm vườn giữa Việt Nam và Thái Lan rất lớn. Bởi, đây là 2 quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp và nhiều nét tương đồng trong lĩnh vực này. TS Lương Ngọc Trung Lập, Viện Cây ăn quả miền Nam đã nhận xét như vậy tại chương trình giới thiệu triển lãm của Cục Triển lãm và hội nghị Thái Lan vào chiều 22-12 ở TP.HCM.

Ông Lập cũng cho biết, Thái Lan có khoảng hơn 60 loại rau quả xuất khẩu, còn Việt Nam có khoảng 40 loại. Đây là yếu tố để doanh nghiệp trong nước tìm thêm giống mới từ Thái Lan cũng như tìm hiểu công nghệ trồng và thu hoạch. Trong đó, nhãn, sầu riêng, măng cụt là những loại đứng đầu về danh sách xuất khẩu của Thái Lan. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu từ rau quả của Thái Lan đạt hơn 2,5 tỷ USD, còn Việt Nam chỉ đạt hơn 1 tỷ USD. Mặc dù 2 nước có nhiều loại rau quả nhưng vẫn có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường của nhau, chẳng hạn như Thái Lan nhập khẩu cà phê, thanh long, mít sấy… từ Việt Nam, ngược lại Việt Nam nhập khẩu măng cụt, bon bon…

Bên cạnh thế mạnh của ngành nông sản, Thái Lan cũng làm rất tốt khâu quảng bá với khẩu hiệu “Thái Lan là bếp ăn của thế giới”. Hay như việc hỗ trợ cho các đoàn khách Việt Nam khi đến tham dự triển lãm với số tiền 100 USD/khách đã cho thấy điều đó…

T.ĐỒNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên