Kỷ niệm 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2014) và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2014): Rộn ràng các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng

Cập nhật: 29-04-2014 | 00:00:00

  Các chương trình văn hóa - văn nghệ trong dịp lễ hứa hẹn sẽ rất đặc sắc và hấp dẫn. Trong ảnh: Hội thi Tiếng hát ba thế hệ do P.Lái Thiêu, TX.Thuận An tổ chức năm 2012. Ảnh: THỤC VĂN 

 Tối 29-4, tại TTVHTT-TT TX.Dĩ An sẽ diễn ra chương trình văn nghệ đặc biệt. Chương trình gồm 2 phần: các ca khúc truyền thống cách mạng do các ca sĩ, nghệ sĩ, cộng tác viên của TTVHTT-TT thị xã biểu diễn và các tiết mục ca múa nhạc, hài kịch do các nghệ sĩ đến từ TP.HCM biểu diễn.

Tối 29-4, tại sân khấu ngoài trời TTVHTT-TT TX.Bến Cát sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc. Bên cạnh các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quân và dân ta trong đấu tranh chống giặc giữ nước, chương trình còn công diễn báo cáo các tiết mục tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Dương của Đội nghệ thuật quần chúng TTVHTT-TT TX.Bến Cát.

Tối 30-4, tại Khu dân cư Chánh Nghĩa (đối diện Điện lực TP.TDM) sẽ diễn ra chương trình văn nghệ do TTVHTT-TT TP.TDM tổ chức bao gồm: Công diễn báo cáo chương trình tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Dương và các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi đất và người Bình Dương do các CLB, đội nhóm, các cộng tác viên của TTVHTT-TT TP.TDM biểu diễn.

Ngày 29-4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh sẽ diễn ra Liên hoan Hát ru - Hát dân ca tỉnh Bình Dương. Liên hoan do Hội LHPN tỉnh tổ chức, thu hút sự tham gia của 8 đội thi đến từ các huyện, thị, thành phố và liên quân: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an tỉnh. Mỗi đội sẽ thi diễn một chương trình gồm các thể loại hát ru, hát dân ca và ca cổ trong thời gian 22 phút.

Tối 2-5, tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương sẽ diễn ra chương trình ca nhạc chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc Vesak - Phật lịch 2558 với sự tham gia của Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh cùng đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Lệ Quyên, Phương Thanh, Quốc Đại, NSƯT Ngọc Giàu, NSƯT Lệ Thủy, NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Thoại Mỹ, danh hài Nhật Cường, diễn viên Hiếu Hiền…

Trong 5 đêm (từ 30-4 đến 4-5), tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh sẽ tăng cường chiếu phim phục vụ với các bộ phim truyện như: Giải phóng Sài Gòn, Bài ca ra trận, Nổi gió, Mùi cỏ cháy, Đường về quê mẹ...

Với sự đầu tư chuẩn bị công phu và đặc sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh hứa hẹn sẽ đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân trong những ngày lễ ý nghĩa này.

 THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên