Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương 

Cập nhật: 25-11-2015 | 14:59:29

* Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

(BDO) Sáng 25-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (25.11.1945-25.11.2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ.


Ông Trần Văn Nam tặng hoa cho các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam đã đọc diễn văn ôn lại 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình Dương. Cách đây đúng 70 năm tại xã An Sơn, huyện Lái Thiêu (nay là TX.Thuận An), thực hiện Quyết định Hội nghị Quân sự, ngày 25-11-1945 đã thành lập Chi đội 1 Giải phóng quân Thủ Dầu Một - tổ chức vũ trang cách mạng đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ, do Đảng tổ chức xây dựng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chi đội 1 được thành lập đáp ứng nhiệm vụ tại địa phương, đã kịp thời thúc đẩy, hỗ trợ cho lực lượng dân quân, du kích ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp của lực lượng ba thứ quân, đánh địch rộng khắp từ nông thôn tới thành thị, từ miền núi tới đồng bằng và ngày 25-11-1945 đã trở thành Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Bình Dương.



Lực lượng quân sự diễu binh mừng ngày truyền thống

70 năm qua, LLVT tỉnh đã không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Sức mạnh của LLVT tỉnh thể hiện cụ thể ở việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn của cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Văn Nam nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản và thời cơ mới, chúng ta đang phải đối đầu với những khó khăn, thách thức lớn. Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT Bình Dương phải quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng trong suốt quá trình xây dựng quân đội. Trước hết phải ra sức học tập, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 8 - Khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhằm góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giải quyết công bằng xã hội, đảm bảo đời sống cho nhân dân, tích lũy, tăng cường tiềm lực chính trị, quân sự, kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.


Thiếu tướng Văn Công Danh, Phó tư lệnh Quân khu 7 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang tỉnh


Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 7 trao hoa chúc mừng Lực lượng vũ trang tỉnh

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng giai đoạn 2010-2014; nhận Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên