Lại bùng phát bệnh “tê tê say say”

Cập nhật: 05-08-2010 | 00:00:00

Ngày 4-8, ông Quách Đình Thông, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, từ cuối tháng 7 cho tới nay, tại xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, căn bệnh “tê tê say say” đã bùng phát trở lại làm hơn 130 người mắc.

 

Bệnh “tê tê say say” được phát hiện ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1999 và người mắc và tử vong chủ yếu tập trung ở xã Bình Chân, năm 1999 có 52 người mắc 4 người chết; năm 2005 có 40 người mắc, 13 người chết; năm 2006 có 53 người mắc, 4 người chết và năm 2007 là 89 người mắc và 2 người chết.

 

Tuy nhiên, kể từ sau năm 2007 tới nay, căn bệnh này mới bùng phát trở lại ở Bình Chân.

 

Được biết, trong nhiều năm qua, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng cùng nhiều chuyên gia đã có không ít nghiên cứu về căn bệnh này, nhưng vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, những người mắc căn bệnh “tê tê say say” vẫn được điều trị theo phác đồ triệu chứng thiếu vitamin nhóm B do Bộ Y tế đưa ra.

 

Theo SGGP

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên