Lại “sập bẫy” vay nóng

Cập nhật: 12-10-2017 | 08:06:40

Hiện nay, hình thức vay nóng đang rất phổ biến tại một số địa phương trong tỉnh. Thậm chí, kiểu trả góp hàng ngày đang được một số doanh nghiệp, cá nhân ra sức quảng bá để tìm kiếm khách hàng.

 Nhan nhản biển quảng cáo cho vay được dán dọc trên nhiều tuyến đường trên địa bàn Bình Dương. Ảnh: ĐÌNH HẬU

 Rầm rộ quảng cáo

Thời gian gần đây, các trục đường chính của TP.Thủ Dầu Một mọi người dễ dàng bắt gặp những biển quảng cáo cho vay được dán chằng chịt trên cột điện, tường rào… “cho vay trả góp ngày”, “cho vay trả góp tháng” lãi suất cực thấp. Có được số điện thoại từ mẩu quảng cáo dán trên cột điện tại đường Lê Hồng Phong, TP.Thủ Dầu Một, chúng tôi lập tức liên hệ với đơn vị cho vay. Bên kia đầu số điện thoại 0933 xxx. xxx giới thiệu gói vay 10%/ tháng, người vay sẽ đóng góp hàng ngày, mức vay có thể lên đến 50 triệu đồng. Điều kiện được vay là phải có hộ khẩu ở TP.Thủ Dầu Một và người vay sẽ trả vốn lẫn lãi theo từng ngày một. “Không may” cho người viết vì hộ khẩu ở TX.Thuận An, không được đơn vị cho vay chấp nhận, vì hiện tại đơn vị này chỉ cho những người vay có hộ khẩu và nhà cửa ổn định tại TP.Thủ Dầu Một.

Bà N.T.H., ngụ phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một phản ánh, với mức vay 20 triệu đồng, một ngày bà phải oằn lưng góp hơn 700.000 đồng. Món nợ này đang trở nên khó trả khi tất cả thu nhập của bà đều tập trung vào chiếc xe bán bánh mì ở TP.Thủ Dầu Một. Theo bà H., sau khi gọi điện thoại xin vay, phía cho vay đưa nhân viên tới nhà bà xác định nơi ở và kiểm tra hộ khẩu, nếu ổn ngay hôm sau bà được “giải ngân”. Địa điểm giao tiền vay là một cửa hàng xe máy nằm trên đường Thủ Khoa Huân, TX.Thuận An. Bà H. ngao ngán cho biết, vì chồng bệnh nặng nên “lỡ dại” vay nóng để xoay xở, giờ đây món nợ trở thành áp lực rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình.

Theo các chuyên gia, đây là một hình thức biến tướng của cho vay tín chấp mà một số ngân hàng đang triển khai, nhưng lãi suất cao hơn nhiều nếu so với gói vay tín chấp các ngân hàng đang thực hiện. Nhiều người cần tiền lúc cấp bách, dẫu biết lãi suất rất cao nhưng vẫn nhắm mắt làm liều.

Điều đáng nói thêm, đối với người ngoài tỉnh đến Bình Dương sinh sống, không có hộ khẩu để tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi như từ Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ xóa đói giảm nghèo, tại các địa phương trong tỉnh một hình thức cho vay chứa đựng rất nhiều rủi ro cho người vay đang mở rộng địa bàn cho vay, đó là “cầm cà-vẹt xe máy”.

Thuê xe…của chính mình

Tiếp tục trong vai người cần tiền đột xuất, người viết được giới thiệu một công ty chuyên cho vay bằng cà-vẹt xe ở TX.Thuận An. Gói vay lên tới 80% giá trị chiếc xe, lãi suất 80.000 đồng trên một triệu đồng/tháng. Để được cho vay, người viết buộc phải viết giấy tay bán đứt chiếc xe máy cho công ty này. Sau đó, người viết làm thêm một hợp đồng thuê chính chiếc xe máy của mình. Có nghĩa là sau khi “bán xe”, người đi vay vẫn được giữ xe máy của mình để đi lại, công ty cho vay sẽ giữ lại giấy tờ gồm giấy mua bán xe và hợp đồng cho thuê xe máy.

Như vậy, người đi vay từ nay sử dụng xe chính chủ của mình nhưng phải trả tiền lãi và gốc cho công ty cho vay hàng tháng, đến khi nào trả nợ hết sẽ được công ty xóa nợ, xé hợp đồng mua bán, cho thuê xe.

Theo nhân viên của công ty này, công ty cầm cả cà-vẹt xe biển số ngoài tỉnh, không nhất thiết phải có hộ khẩu ở Bình Dương. Mọi hoạt động ký giấy tờ mua bán, cho thuê xe sẽ được làm trong vòng 30 phút, có “dấu đỏ” của cơ quan chức năng hẳn hoi. Người vay lập tức được vay số tiền mong muốn và giữ lại chiếc xe, nhưng trở thành xe thuê của mình cho đến khi trả hết nợ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều tổ chức, đơn vị cho vay ưu đãi như Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ CEP… Tuy nhiên, nhu cầu tiền khi có công chuyện đột xuất (tai nạn, bệnh nặng...) khách hàng rất khó tiếp cận với nguồn vay hợp pháp, lãi suất thấp…, nhất là đối với người ngoài tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Các chuyên gia khuyến cáo, điều cần quan tâm của người vay nóng trong tình hình bất khả kháng là chỉ nên vay ngắn hạn, với số tiền nằm trong khả năng chi trả của mình.

 Theo luật sư Hoàng Long Vân, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh, hình thức vay nói trên chủ vay hoàn toàn nắm phần “cán”, con nợ hoàn toàn thua thiệt; càng chậm trả nợ, lãi suất càng nhiều. Nếu chẳng may gặp doanh nghiệp ma mãnh, việc bán xe rồi thuê xe lại khiến người đi vay có thể mất trắng xe máy của mình, bởi trước đó đã ký giấy bán xe.

 XUÂN VĨ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên