Làm việc với Đại học Bình Dương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Ngọc Đáng: Nhà trường nên thực hiện tốt các chu kỳ kiểm định, kiểm tra chất lượng đào tạo

Cập nhật: 25-03-2010 | 00:00:00

Sáng 24-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Ngọc Đáng, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Đại học Bình Dương về việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật thành lập trường và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo. Báo cáo với đoàn, Ban giám hiệu trường Đại học Bình Dương cho biết sau hơn 13 năm xây dựng và phát triển, hiện trường đã có 13 ngành với 27 chuyên ngành như tin học, điện - điện tử, xây dựng, quản trị kinh doanh, xã hội học, kế toán... Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, trong những năm qua nhà trường đã chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên. Hiện tại, số lượng giảng viên cơ hữu cũng như đội ngũ giảng viên tham gia thỉnh giảng của trường rất hùng hậu...

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Ngọc Đáng đề nghị nhà trường nên thực hiện thủ tục chuyển đổi thành trường đại học tư thục; vận dụng, tiến hành các mặt tổ chức làm việc theo quy chế của một trường đại học tư thục; nhà trường nên thực hiện tốt các chu kỳ kiểm định, kiểm tra chất lượng đào tạo; giữ mối quan hệ tốt với địa phương; tiếp tục phát huy các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương...

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X