Lan tỏa mô hình “Tiết kiệm giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn”

Cập nhật: 09-08-2016 | 08:00:25

Tập trung đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tinh thần “gắn bó với nhân dân”, bằng những việc làm sát thực tiễn, phù hợp với nhiều đối tượng, thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng đã có rất nhiều mô hình mới trong việc cụ thể hóa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trong đó, nổi bật nhất là mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn” đã đi vào lòng người, ngày càng phát huy hiệu quả.

 Dù đã hơn 90 tuổi đời và gần 68 tuổi Đảng nhưng ông Trương Văn Đồng, đảng viên Chi bộ 5, Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Hàng tháng định kỳ sinh hoạt chi bộ, ông vẫn tham gia đầy đủ, mặc dù thuộc đối tượng miễn sinh hoạt. Ông nói: “Có đi, có biết, có vui”. Đặc biệt, với ông, vui nhất là được tham gia mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn” của Đảng ủy xã Tân Hưng bởi ý nghĩa rất thiết thực của mô hình. Ông Trương Văn Đồng chia sẻ: “Cái quý của mô hình không phải là số tiền mà những người khó khăn, hoạn nạn nhận được mà điều quý giá nhất ở đây là cái nghĩa, cái tình đã được phát huy, lan tỏa sâu rộng trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị”.

Ông Trương Văn Đồng (thứ 3 từ phải qua), đảng viên Chi bộ 5, Đảng bộ xã Tân Hưng phấn khởi khi cùng các đảng viên trong chi bộ tham gia mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn”. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Minh Luân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng cho biết, “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn” được Đảng ủy xã chọn là mô hình điểm trong việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mô hình này được thực hiện bắt đầu từ năm 2012. Ban đầu chỉ bó hẹp trong nội bộ đảng viên trong Đảng bộ nhưng nay mô hình đã lan tỏa ra cả trong quần chúng nhân dân. Hiện tại, nguồn quỹ từ mô hình đang có gần 150 triệu đồng. Những năm trước đây, mỗi ngày đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng để đóng góp cho mô hình, tuy nhiên hiện nay nguồn quỹ đã lớn, duy trì hoạt động tốt nên Đảng ủy xã thống nhất giảm mức tiết kiệm xuống còn 500 đồng/ngày/đảng viên. Để mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn” được đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng, Đảng ủy xã Tân Hưng đã chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu rõ ràng cho từng trường hợp. Số tiền này dành để thăm hỏi đảng viên khi ốm đau, gia đình có hữu sự; hỗ trợ đám tang cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hay các trường hợp gặp hoạn nạn bất ngờ, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn…

Cũng theo ông Nguyễn Minh Luân, thời gian qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy xã triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Để việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, thấm sâu, Đảng ủy xã Tân Hưng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Chị thị 03 theo chuyên đề từng năm gắn với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Đảng ủy xã chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn, gần gũi với quần chúng nhân dân. Do đó, ngoài mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn”, ở xã Tân Hưng còn nhiều mô hình hiệu quả như mô hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị, “Đảng viên không hút thuốc lá” của Chi bộ ấp 1; “Làm hết việc không hết giờ” của Chi bộ cơ quan; mô hình “Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện chất lượng bữa ăn cho chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực” của Chi bộ Quân sự, hay mô hình “Gần dân, sát dân”...

Ông Nguyễn Minh Luân đánh giá: “Qua các phong trào và hoạt động hiệu quả từ các mô hình, có thể khẳng định sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chính điều này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Những kết quả đã được thể hiện rõ nhất qua thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn. Cán bộ, đảng viên đã ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, thái độ làm việc nghiêm túc và cần, kiệm, liêm, chính hơn…”.

 Để việc học tập và làm theo lời Bác ngày càng lan tỏa, thấm sâu, Đảng ủy xã Tân Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Chị thị 03 theo chuyên đề từng năm gắn với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Đảng ủy xã chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn, gần gũi với quần chúng nhân dân. Do đó, ngoài mô hình “Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn”, ở Đảng bộ xã Tân Hưng còn nhiều mô hình hiệu quả như mô hình thực hiện nếp sống văn minh đô thị, “Đảng viên không hút thuốc lá” của Chi bộ ấp 1; “Làm hết việc không hết giờ” của Chi bộ cơ quan; mô hình “Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện chất lượng bữa ăn cho chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực” của Chi bộ Quân sự…

 

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên