Lãnh đạo tỉnh khảo sát các di tích lịch sử tại huyện Dầu Tiếng và TX.Bến Cát

Cập nhật: 09-05-2018 | 15:59:52

(BDO) Sáng 9-5, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra các công trình Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử - văn hóa địa đạo Tam Giác St.


Đoàn khảo sát kiểm tra hạng mục bếp Hoàng Cầm tại Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng. Ảnh:
THIÊN LÝ

Công trình tu bổ, phục hồi di tích Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh (xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) được quy hoạch tổng diện tích 5ha. Năm 2013 đã đưa vào hoạt động giai đoạn I gồm các hạng mục: Nhà truyền thống, quản lý, tiếp khách, nhà bảo vệ, sân lễ, chỉ huy sở, bếp Hoàng Cầm, bãi xe, đồi cảnh… với tổng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh cũng đã sưu tầm các hiện vật phục vụ công tác trưng bày và giới thiệu di tích.

Chuẩn bị triển khai giai đoạn II của di tích, lãnh đạo tỉnh, cùng các sở, ngành đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất xây dựng các hạng mục phù hợp. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, phối hợp với các đơn vị lập dự toán tu bổ, bảo dưỡng di tích đã được xây dựng; đồng thời giao nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh kết nối tour, tuyến du lịch, quảng bá hình ảnh di tích đến với mọi người.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra Khu di tích lịch sử - văn hóa địa đạo Tam Giác Sắt (xã An Tây, TX.Bến Cát). Di tích địa đạo Tam Giác Sắt được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 18-3-1996. Khu di tích được xây dựng khu trung tâm quần thể tượng đài diện tích 23 ha, gồm: Tượng đài, phù điêu, tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tượng anh du kích; các hạng mục công trình như: Nhà lưu niệm, nhà điều hành, nhà văn bia, sân hành lễ, sân mô hình địa đạo, nhà trưng bày, khu cây xanh, vườn hoa... 

Sau khi kiểm tra, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương cần tuyên truyền di tích đến với người dân; đồng thời nhắc nhở, giữ gìn, bảo quản di tích lịch sử. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các hoạt động, giải pháp đưa người dân đến với di tích, từ đó phát huy hết giá trị của di tích.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên