Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công

Cập nhật: 23-07-2019 | 08:12:48

Sáng qua (22-7), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành và địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi GĐCS, NCC được lãnh đạo tỉnh thăm trực tiếp và tặng phần quà trị giá 2,5 triệu đồng (2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500 ngàn đồng), trích từ ngân sách tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm (thứ ba, từ trái sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho ông Lê Văn Thành, thương binh 1/4

Sáng 22-7, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 5 đối tượng chính sách trên địa bàn phường An Thạnh, TX.Thuận An. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống tinh thần, đồng thời trao tặng phần quà trị giá 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt. Trong số 5 GĐCS, có 2 bệnh binh 2/3 là ông Nguyễn Chánh Đông và ông Trần Văn Xiêm; 3 thương binh 1/4 là ông Lê Văn Thành, ông Hồ Văn Thu và ông Nguyễn Chí Công. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, đến nay tất cả đều đã trên 50 năm tuổi Đảng.

Đến thăm các gia đình, ông Trần Thanh Liêm đã ghi nhận những cống hiến to lớn của các thương bệnh binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước và Bình Dương luôn quan tâm, có nhiều chính sách chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đối với các GĐCS, NCC. Ông Trần Thanh Liêm cũng chúc các ông giữ gìn sức khỏe để sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà một trường hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin trên địa bàn phường Bình Hòa, TX.Thuận An.

* Cũng trong sáng qua (22-7), đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 đối tượng chính sách tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một. Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (SN 1923); 3 đối tượng là thương binh 1/4 và 4/4 là ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1965), Dương Hồng Sơn (SN 1961), Ngô Lang Thủy (SN 1941); vợ liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Dẫu (SN 1919). Mỗi đối tượng được lãnh đạo tỉnh tặng một phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Tại những nơi đến, ông Võ Văn Minh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ, thương binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 5, từ trái sang) cùng lãnh đạo các sở ngành và địa phương tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực

* Tại TX.Bến Cát, sáng 22-7, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần (Becamex IDC) cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm, tặng quà cho 5 GĐCS, NCC với cách mạng ở xã An Điền. Các gia đình gồm bà Đặng Thị Út, mẹ Việt Nam anh hùng; bà Ung Thị Nừng, mẹ Việt Nam anh hùng; bà Hồ Thị Cẩm, bệnh binh 2/3; ông Nguyễn Văn Phúc, thương binh 3/4 và bà Huỳnh Hồng Minh, hoạt động kháng chiến.

Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bên trái) tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Út ở TX.Bến Cát

Tại những nơi đến, thay mặt đoàn, ông Mai Hùng Dũng đã bày tỏ lòng tri ân tới mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, NCC với cách mạng và trao tặng những phần quà ý nghĩa. Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, các GĐCS, NCC trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Tổng Công ty Becamex IDC cũng trao tiền phụng dưỡng hàng tháng (3 triệu đồng/mẹ/tháng) cho 11 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã.

* Tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, sáng qua (22-7), ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng cán bộ lãnh đạo huyện, xã Bình Mỹ đến thăm, tặng quà cho 5 GĐCS. Theo đó, đoàn đã tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Năm và 4 thương binh gồm: Phạm Đình Chiêu, Trần Hoàng Sơn, Dương Thanh Xuân, Bồ Minh Chí.

Ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho thương binh Trần Hoàng Sơn ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

Tại những nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hữu Phước đã tận tình thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, chúc sức khỏe và mong họ có cuộc sống ổn định. Ông Lê Hữu Phước cũng mong rằng, với tấm gương của các thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng sẽ giúp các thế hệ con cháu noi theo để sống, học tập và làm việc tốt hơn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh và huyện Phú Giáo đã đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách xã An Thái, huyện Phú Giáo. Đoàn đã trao tặng quà cho 5 đối tượng chính sách của xã gồm: Ông Nguyễn Minh Tiến, thương binh 4/4; ông Phạm Đình Liệp, bệnh binh 2/3; bà Triệu Thị Rê, bệnh binh 2/3 và ông Triệu Văn Xướng, con liệt sĩ; bà Đỗ Thị Vàng, mẹ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuyền và bà Huỳnh Thị Thơ, vợ liệt sĩ Đặng Văn Sĩ.

Ông Nguyễn Hoàng Châu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho bà Đỗ Thị Vàng, mẹ liệt sĩ ở huyện Phú Giáo

Đến thăm các gia đình chính sách, thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Nguyễn Hoàng Châu đã gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến các GĐCS, NCC trong xã; ghi nhận, tri ân những hy sinh mất mát của các GĐCS và thân nhân, NCC cho độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc; đồng thời ông cũng mong muốn các GĐCS, NCC không ngừng nỗ lực vượt qua những mất mát để vươn lên trong cuộc sống, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

* Tại huyện Dầu Tiếng, sáng qua (22-7), đoàn lãnh đạo do ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng; vợ liệt sĩ và 3 thương binh đang cư ngụ trên địa bàn xã Định Hiệp.

Ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (thứ 2, từ phải sang) tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp, hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách cho nền độc lập, hòa bình của dân tộc. Dịp này, đoàn đã trao tặng mẹ Việt Nam anh hùng và 4 đối tượng chính sách 5 phần quà, mỗi phần trị giá 2,5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà.

* Sáng 22-7, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn TX.Tân Uyên. Đoàn đã trao quà (mỗi phần gồm quà trị giá 500.000 đồng và 2 triệu đồng tiền mặt) cho 5 gia đình chính sách xã Tân Vĩnh Hiệp, trong đó có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sửa; bà Đỗ Thị Khai là mẹ liệt sĩ; ông Phan Hoàng Việt, thương binh 1/4; ông Trần Văn Bê, bệnh binh 2/3; ông Nguyễn Dũng Sinh, thương binh 1/4.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 4, từ phải sang) tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sửa ở TX.Tân Uyên

Tại mỗi nơi đến, bà Nguyễn Thị Kim Oanh thay mặt đoàn thăm hỏi sức khỏe và động viên các GĐCS tiếp tục phấn đấu, nuôi dạy con cháu trở thành người có ích cho xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Hôm qua (22-7), đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở ngành liên quan, lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn TX.Dĩ An. Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai ở phường Tân Đông Hiệp và 4 đối tượng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình NCC trên địa bàn phường Đông Hòa; mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tặng quà cho đối tượng vợ liệt sĩ trên địa bàn phường Đông Hòa, TX.Dĩ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đặng Minh Hưng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống hiện nay của các đối tượng; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đối tượng, các GĐCS trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Đặng Minh Hưng bày tỏ mong muốn các đối tượng, GĐCS tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tham gia đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

* Tại huyện Bàu Bàng, sáng 22-7, ông Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà cho các GĐCS, NCC trên địa bàn xã Trừ Văn Thố. Theo đó, đoàn đã trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Bảnh; thương binh 1/4 Nguyễn Văn Thắng; NCC với cách mạng bà Võ Thị Bơi.

Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách ở huyện Bàu Bàng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thanh Liêm đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các GĐCS, động viên mẹ Việt Nam anh hùng và các GĐCS, NCC giữ gìn sức khỏe, sống vui bên con cháu.

NHÓM P.V VH-XH-CTV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên