Công nhân

Tối 28-9, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ y tế Nhân Nghĩa và các câu lạc bộ thanh niên công nhân (trực thuộc trung tâm)...

Bên cạnh việc xây nhà ở an sinh xã hội, tạo mái ấm cho người lao động (NLĐ), việc chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm.

Từ khi Bình Dương có chính sách xây dựng nhà ở an sinh xã hội (NƠXH) cho người lao động (NLĐ), hàng chục ngàn công nhân, NLĐ có thu nhập thấp đã có “tổ ấm”.

Năm 2017, chỉ số đào tạo lao động Bình Dương chỉ xếp hạng 35/63 tỉnh, thành trong cả nước, nhưng đến năm 2019, Bình Dương đứng vị trí thứ 6 với 7,41/100 điểm thuộc nhóm “Tốt” và luôn đạt mức điểm cao cho đến nay.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, anh Nguyễn Viết Nam (ảnh), đoàn viên công đoàn, kỹ sư hiệu chuẩn Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, vận hành nền hành chính công hiệu quả

Tối 22-8, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh đã tổ chức 2 chương trình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ban tổ chức Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) phường Vĩnh Tân vừa trao tặng “Căn phòng mơ ước” cho anh Lê Văn Chế, hội viên Chi hội TNCN Bình Minh

ừ tháng 11-2012 đến tháng 3-2013, tôi làm việc tại Công ty Foster và có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) được 5 tháng số sổ 7412296634. Nhưng đến nay tôi chưa rút sổ BHXH...

Nâng cao chất lượng, số lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần đào tạo nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới…

Sáng 9-8, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Kết nối thanh niên công nhân số 2 tổ chức hỗ trợ công nhân lao động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đó là chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, một trong những chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Đây cũng là phong trào đã mang lại nhiều dấu ấn của thanh niên công nhân (TNCN) trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Quay lên trên