Lấy đoàn kết xoay vần vận mệnh

Cập nhật: 07-06-2021 | 08:19:34

Trong bối cảnh “cơn sóng thần” Covid-19 khiến toàn cầu chao đảo đã đặt các quốc gia vào tình trạng khẩn cấp như thời chiến. Có lẽ chưa bao giờ 2 từ “đoàn kết” lại được các quốc gia nhắc nhiều như trong đại dịch này. Trong tuyên bố Covid-19 đã trở thành “đại dịch toàn cầu”, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng đây là lời kêu gọi trách nhiệm và sự đoàn kết của các quốc gia và mọi người dân trên toàn thế giới...

 Nhìn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Trong trận chiến chống dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã sớm kêu gọi nhân dân đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Từ đó, đã huy động được sức mạnh hưởng ứng, chung tay của mỗi người dân, mỗi cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện, tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong khó khăn, thử thách, những phẩm chất cao quý và nhiều câu chuyện đẹp đã được lan tỏa...

Ở Bình Dương, thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ bằng tất cả tấm lòng. Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi trong đợt dịch lần thứ 4, tính đến ngày 4-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền trên 34,8 tỷ đồng và một số vật tư y tế thiết yếu. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, vào Quỹ “Triệu liều vắc-xin cho công nhân nghèo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Hội Chữ thập đỏ tỉnh thời gian qua cũng liên tục tiếp nhận hàng hóa, thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tại các điểm, khu cách ly y tế...

Những ngày qua, kể từ khi Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 được Thủ tướng ký thành lập, không chỉ doanh nghiệp, địa phương mà rất nhiều cá nhân, kể cả người già, các em nhỏ, học sinh, sinh viên... đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, đóng góp vào quỹ. Ngay sau khi lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã cam kết đóng góp hàng trăm tỷ đồng, tính đến 20 giờ tối 5-6, Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã nhận được 1.056 tỷ đồng và 6.600 tỷ đồng từ các cam kết ủng hộ. Điều đó cho thấy, truyền thống đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh, tương thân tương ái, nặng nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam là một tài sản vô giá, tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xoay vần vận mệnh trong mọi giai đoạn lịch sử.

T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên