Lễ hội kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Cập nhật: 24-02-2015 | 06:46:56

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung (Hà Nội).

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn SInh Hùng dự và dâng hương

Ngày 23-2 (tức mùng 5 Tết Ất Mùi), tại Công viên Văn hóa Đống Đa, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015) và khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo Công viên văn hóa Đống Đa - Di tích gò Đống Đa. Đến dự và dâng hương, hoa có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương.

Sau nghi thức dâng hương tế lễ tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung -Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào đọc diễn văn tưởng nhớ công lao to lớn của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Trong đó nhấn mạnh, Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ tinh thần yêu nước, yêu độc lập, truyền thống đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường của nhân dân ta, là chiến công hiển hách mãi mãi đi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, như bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa luôn phát huy truyền thống yêu nước xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Năm 2014 nhân dân, cán bộ quận Đống Đa được đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 158%, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giao thông chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.

Nhân dịp này, quận Đống Đa khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Công viên văn hóa Đống Đa - Di tích gò Đống Đa sau một năm thi công. Dự án đã hoàn thành các hạng mục chính đền thờ Hoàng đế Quang Trung, chỉnh trang tượng đài, hệ thống sân khấu, quảng trường, đường dạo... Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, đồng thời tạo dựng không gian sinh hoạt cộng đồng cho khu vực.

Sau buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội thể hiện, tái hiện câu chuyện lịch sử về hình tượng người Anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ và chiến công hiển hách của nghĩa quân Tây Sơn; biểu diễn võ thuật, múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, tổ chức các trò chơi dân gian...

Ngày 23-2 (mùng 5 Tết), tại Công viên Văn hóa Tao Đàn, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015). Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, chức sắc, tôn giáo và đông đảo người dân dự lễ.

Chương trình sân khấu hóa với chủ đề "Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân" đã tái hiện chiến công oanh liệt của đoàn quân áo vải cờ đào Tây Sơn cách đây 226 năm, với sự chỉ huy kiệt xuất của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Sáng 23-2 (mùng 5 Tết), tại khu vực Tượng đài Quang Trung trên núi Bân, phường An Tây (TP Huế), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 227 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung (1788 - 2015) và 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015).

Cách đây 227 năm, ngày 22-12-1788, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía nam Kinh thành Phú Xuân -Huế để làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung và phát động cuộc hành quân thần tốc ra bắc đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Cũng trong sáng 23-2, hàng nghìn người dân các phường tại TP Huế và du khách thập phương đã đến dâng hương tại Tượng đài Quang Trung ở núi Bân.

Ngày 23-2 (mùng 5 Tết), tại đền thờ Vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết, phường Trung Đô - TP Vinh (Nghệ An), đã diễn ra lễ kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và khai ấn đền thờ Vua Quang Trung.

Đây là một trong hai hoạt động lớn hằng năm tại đền thờ bên cạnh lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung vào ngày 29 tháng bảy âm lịch. Tại buổi lễ, đại diện các cấp chính quyền, nhân dân, du khách và Phật tử đã tiến hành các nghi thức dâng hương tưởng niệm, tổ chức hội thơ Xuân, biểu diễn võ thuật Nhất Nam, thi kéo co nam - nữ...

Theo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên