Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2015: Góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Bình Dương 

Cập nhật: 14-05-2015 | 09:02:19

Chiều 13-5, Ban tổ chức Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín tổ chức cuộc họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2015. Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm nay, lễ hội mang chủ đề “Lái Thiêu mùa hẹn” được tổ chức tại phường Hưng Định, TX.Thuận An. Lễ hội có các hoạt động: Lễ khai mạc; Hội chợ Trái cây và Giống cây trồng; Hội chợ Thương mại - Du lịch; các hoạt động bổ trợ… Trong đó, Hội chợ trái cây và Giống cây trồng có chủ đề “Ngọt ngào cây trái phương Nam” với quy mô 50 - 60 gian hàng được tổ chức theo hình thức bán trái cây theo quầy dưới những tán dù được bố trí dọc theo bờ kè rạch Vàm Búng.

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua
kế hoạch tổ chức Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2015

Hội chợ Thương mại - Du lịch quy mô 150 gian hàng của các doanh nghiệp, công ty sản xuất hàng tiêu dùng quảng bá thương hiệu. Đối với hoạt động bổ trợ gồm có phần thiết kế, trưng bày tác phẩm tạo hình nghệ thuật từ hoa quả; liên hoan đờn ca tài tử, cải lương tỉnh; triển lãm ảnh đẹp về du lịch Bình Dương; giao lưu ẩm thực Nam bộ; diễu hành xe đạp đôi, xe mô tô phân phối lớn và xe cổ động; chương trình ca nhạc.

Việc tổ chức lễ hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh vườn cây ăn trái Lái Thiêu đến với bạn bè trong, ngoài nước; tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam bộ nói chung và Bình Dương nói riêng có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua hoạt động của lễ hội để tiếp tục xây dựng, duy trì hình ảnh tươi đẹp của vườn cây ăn trái Lái Thiêu, gìn giữ vùng sinh thái cho đô thị Thuận An; tăng cường quảng bá vùng sinh thái miệt vườn, tạo điều kiện để Thuận An đẩy mạnh việc phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái vườn, nhằm góp phần phát triển loại hình du lịch sinh thái vườn của tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, bổ sung những ý kiến đóng góp của các sở, ngành để hoàn thiện kế hoạch tổ chức lễ hội. Dự kiến, thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 20 đến 25-6.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên