Lễ truy điệu, an táng 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại TX.Bến Cát 

Cập nhật: 20-12-2017 | 15:47:50

(BDO) Sáng 20-12, tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.Bến Cát, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.Bến Cát đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn 2 - Gò Môn, Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại ấp Dòng Sỏi và ấp An Thành, xã An Tây, TX. Bến Cát.


Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: XUÂN THI

Tham dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Bến Cát; đại diện Quân đoàn 4 và đông đảo nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ, chưa xác định được danh tính, thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn 2 - Gò Môn, Sài Gòn - Gia Định hy sinh trên địa bàn TX.Bến Cát trong giai đoạn từ 1972 đến 1974 tại trận đánh chiếm các đồn Rạch Bắp, Rinét, Kiến Điền. Các liệt sĩ được đồng đội an táng ấp Dòng Sỏi, ấp An Thành thuộc xã An Tây, TX.Bến Cát theo từng hàng. Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành quy tập từ tháng 7 đến tháng 9-2017 được 104 hài cốt liệt sĩ. Tháng 7-2017 đã tổ chức truy điệu, an táng 42 liệt sĩ; đợt 2 truy điệu, an táng 62 liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, TX.Bến Cát và các lực lượng vũ trang đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát bày tỏ, sự hy sinh của các chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn 2 - Gò Môn, Sài Gòn - Gia Định đã góp phần tô đậm thêm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam và những trận đánh ác liệt tại khu vực TX.Bến Cát vào những năm 1967, 1968, 1973, 1974 sẽ mãi mãi đi vào lòng nhân dân. Những thế hệ hôm nay và mai sau xin nguyện sẽ tiếp tục sống xứng đáng và có trách nhiệm hơn nữa trước sự hy sinh cao cả của các đồng chí. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Bến Cát sẽ ra sức phấn đấu cùng với nhân dân cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và quyết tâm xây dựng TX. Bến Cát sớm trở thành một đô thị văn minh, giàu đẹp.

Sau lễ truy điệu, đại biểu và đông đảo nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ đã thực hiện nghi thức an táng 62 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TX. Bến Cát.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên