Liên đoàn Lao động tỉnh: Kết nạp mới đoàn viên công đoàn đạt 290%

Cập nhật: 09-01-2015 | 16:22:04

(BDO) Sáng 9-1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 khóa IX mở rộng nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2015. Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác

Năm 2014, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 46.000 người nâng tổng số công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc hiện nay trên 895.000 lao động. Công tác tuyên truyền được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm; đã tổ chức tuyên truyền cho 116.978 lượt CNLĐ về Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn, Luật An toàn giao thông... Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2014 vượt so với kế hoạch. Các cấp công đoàn đã tuyên truyền vận động thành lập được 229 CĐCS, đạt 112% kế hoạch; kết nạp mới được 70.406 ĐVCĐ, đạt 290% kế hoạch...

Năm 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; triển khai Nghị định 103/NĐ-CP ngày 11-11-2014 về quy định mức lương tối thiểu vùng trong các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong các doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong các cấp công đoàn. Đặc biệt, tập trung chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, nhất là các doanh nghiệp khó khăn nợ lương, BHXH, các chế độ, chính sách của người lao động...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn đã đạt được trong năm 2014. Đồng thời ông nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp công đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác tư tưởng cho CNLĐ; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ như nhà văn hóa, nhà trẻ...  Các cấp công đoàn cũng cần tập trong phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cán bộ CĐCS để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên