Liên đoàn lao động Tp.Thuận An: Thiết thực chăm lo công nhân lao động

Cập nhật: 11-01-2021 | 08:32:47

Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên (ĐV), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Thuận An đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Thuận An, cho biết hiện nay tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ thành phố quản lý là 535 CĐCS, với 67.261 đoàn viên/72.025 CNVCLĐ (trong đó ngoài quốc doanh 451 CĐCS và 8 CĐCS giáo dục ngoài công lập, với 63.071 đoàn viên/67.778 CNLĐ). Trong năm qua, LĐLĐ thành phố đã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ĐV, CNVCLĐ bằng những hành động thiết thực như tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa quê, không có điều kiện về quê đón tết; tặng vé xe “Chuyến xe xuân nghĩa tình” cho ĐV, CNLĐ xa quê về quê đón tết; tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi cho CNVCLĐ…

Liên đoàn Lao động TP.Thuận An thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng thường xuyên nắm tình hình các doanh nghiệp chi trả lương, việc làm cho CNLĐ nhất là trong dịp tết và chỉ đạo các CĐCS phối hợp cùng Ban giám đốc doanh nghiệp nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, tổ chức đưa nội dung bữa ăn ca vào ký kết thỏa ước lao động tập thể. 163 đơn vị đã tham mưu cho người sử dụng lao động nâng bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên…

Song song đó, nhân dịp Tháng Công nhân và Tuần lễ TNCN tỉnh Bình Dương năm 2020, LĐLĐ thành phố đã trao quà cho 155 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tổng số tiền 77,5 triệu đồng. LĐLĐ thành phố cũng đã trao 283 phần quà cho con em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi năm 2020, mỗi phần gồm 500.000 đồng, tổng kinh phí 152,8 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống không ít CNLĐ, LĐLĐ TP.Thuận An đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; đồng thời cấp phát nước rửa tay cho 14 CĐCS có đông CNLĐ; phối hợp với Trung tâm Y tế TP.Thuận An tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho CNLĐ; vận động được 135 cơ sở nhà trọ giảm giá tiền phòng hoặc tặng nhu yếu phẩm cho người thuê trọ.

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, LĐLĐ thành phố còn tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ, như tổ chức hội thi nấu ăn CNVCLĐ TP.Thuận An nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) cho cán bộ, ĐV, CNVCLĐ tham gia giao lưu; tổ chức giải bóng đá mini nam nữ CNVCLĐ TP.Thuận An năm 2020; tạo sân chơi lành mạnh cho CNLĐ...

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên