Liên quan đến BN 3141: Bình Dương ra thông báo khẩn tìm người đã đến các địa điểm ở TP.Đà Lạt

Cập nhật: 09-05-2021 | 15:22:26

Liên quan đến dịch tễ của ca mắc Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh (BN3141), Sở Y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo khẩn, tìm những người đã đến các địa điểm sau của TP.Đà Lạt từ ngày 2 đến ngày 5-5-2021 thực hiện ngay việc khai báo y tế để phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Cụ thể:

- Cung điện Ánh Sáng (địa chỉ 222B Mai Anh Đào, phường 8, Đà Lạt), thời gian 17h00 ngày 3-5;

- Nông trại chó Puppy Farm (phường 7, Đà Lạt) chiều ngày 3-5;

- Trại Cừu phường 7, Đà Lạt chiều ngày 3-5;

- Phở Thưng, số 2 Nguyễn Văn Cừ (P.1, Đà Lạt). Từ 8 - 9h ngày ngày 3-5;

- Nhà hàng Eros Cá Hồi, số 24 Đường 3-4 (P.3, TP. Đà Lạt), tối ngày 3-5;

- Hủ tiếu Nam Vang 2 tô, số 26 Phạm Ngũ Lão, khoảng từ 7 - 9h00 ngày 4-5 và từ 6 - 6h30 ngày 5-5;

- Cà phê Thiên Mộc Trinh (Đống Đa, phường 3, Đà Lạt) chiều 4-5;

- Quảng trường Lâm Viên chiều 4-5;

- Chùa Linh Phước (tức chùa Ve Chai, Trại Mát, Đà Lạt) sáng 4-5;

- Chợ đêm TP Đà Lạt tối 4-5;

- Golf Đà Lạt Café (14 Đống Đa, phường 3, Đà Lạt) chiều 4-5;

- Quán nướng chảo 27, số 3 Phạm Ngũ Lão, khoảng từ 18h00 đến 20h00 ngày 4-5;

- L’ang Farm, Bùng binh chợ Đà Lạt - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.1, Đà Lạt). Khoảng từ 20h00 đến 22h00 ngày 4-5;

- Tiệm đặc sản Cẩm Hạnh, Bùng binh chợ Đà Lạt - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.1, Đà Lạt). Khoảng từ 20h30 đến 21h00 ngày 4-5;

- Tiệm đặc sản Minh Vân, quầy 271 Chợ đêm Đà Lạt. Khoảng từ 20 – 22h00 ngày 4-5;

- Vựa trái cây 01, số 71 đường 3 Tháng 2 (P.1, Đà Lạt). Khoảng từ 7 - 8h00 ngày 5-5;

- Vựa trái cây 02, đường Nguyễn Văn Cừ (P.4, Đà Lạt). Khoảng từ 7 - 8h00 ngày 5-5;

- Xe taxi Mai Linh từ khách sạn đi sân bay Liên Khương (8h30 ngày 5-5);

- Lưu trú tại khách sạn Hoàng Quân (9/1 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Đà Lạt), thời gian từ 20h ngày 2-5 đến 8h30 ngày 5-5.

Ngoài các địa điểm trên, tất cả những người đến TP.Đà Lạt từ ngày 2 đến ngày 5-5-2021 phải thực hiện khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Giang Nhung

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên