Liên quan đến việc thu thêm tiền bảo hiểm y tế : Phụ huynh có thể yêu cầu tham gia bảo hiểm y tế với số tiền đã đóng

Cập nhật: 24-12-2014 | 14:49:48

“Chúng tôi đã đóng tiền để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho con em từ đầu năm học. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mới đây nhà trường lại yêu cầu chúng tôi đóng tiếp số tiền gần 150.000 đồng nữa, nếu không, nhà trường sẽ trả lại số tiền đã đóng trước đó và coi như con em chúng tôi không tham gia BHYT. Tại sao có chuyện lạ như vậy?”.

Một thông báo của trường học về việc yêu cầu phụ huynh đóng thêm tiền, nếu không coi như không tham gia BHYT. Ảnh: N.QUANG

Có bất cập?

Ông Lê Văn Quan, một phụ huynh có con đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Phú Hòa, TP.TDM tìm đến Báo Bình Dương để phản ánh vụ việc mà theo ông là có sự bất cập. Theo phản ánh, ông cũng như nhiều phụ huynh khác, từ đầu năm học 2014-2015, khi nhà trường có thông báo các khoản thu đầu năm thì ông đã tự giác đóng rất sớm (khoảng giữa cuối tháng 8-2014). Trong đó có khoản tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) là 289.800 đồng. Tuy nhiên, đầu tháng 12-2014, khi ông đến bộ phận kế toán của nhà trường để đóng tiền ăn và tiền học phí hàng tháng cho con thì ông lại được thông báo là phải đóng thêm gần 150.000 đồng mới có thể làm thẻ BHYT cho con ông, nếu không nhà trường sẽ trả lại số tiền mà ông đã đóng trước đó. Không biết số tiền phải đóng thêm là tiền gì, ông có thắc mắc thì được cô nhân viên kế toán trả lời: “Đó là văn bản chỉ đạo của cấp trên, trường chỉ biết thực hiện, nhà trường có dán thông báo văn bản chỉ đạo, phụ huynh nào có thắc mắc có thể xem kỹ thông báo!”.

Tìm hiểu thì ông Quan mới biết thông báo trên là của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.TDM. Số tiền thu thêm là theo quy định mới hiện chưa có hiệu lực pháp luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13- 6-2014 và Nghị định số 105/2014/ NĐ-CP ngày 15-11-2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, cả 2 văn bản này có hiệu lực từ ngày 1-1-2015).

Ông Quan cho rằng, việc cơ quan BHXH TP.TDM ra thông báo thu thêm tiền BHYT đối với học sinh là chưa hợp lý hoặc có sự nhầm lẫn. Bởi hiện tại, văn bản pháp lý chưa có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, phụ huynh đã đóng tiền BHYT cho học sinh từ cuối tháng 8 thì phải áp dụng theo quy định cũ mới phù hợp, tức thẻ BHYT phải được cấp trong tháng 9-2014 và đến hết tháng 8-2015, học sinh mới tiếp tục tham gia BHYT theo quy định mới. Ông Quan cũng cho biết thêm, vì số tiền đóng thêm đối với một số gia đình không nhỏ nên nhiều phụ huynh từ chối không tham gia BHYT cho con em mình. Ông Quan mong muốn Báo Bình Dương sớm lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho các em học sinh…

Theo tìm hiểu của P.V, không chỉ có các trường trên địa bàn TP.TDM mà hầu như các trường học trên địa bàn tỉnh đều nhận được thông báo của cơ quan BHXH đề nghị nhà trường thu thêm tiền BHYT theo quy định mới, mặc dù luật này hiện chưa có hiệu lực pháp luật. Nhiều trường học còn ra thông báo “Nếu phụ huynh nào không đóng thêm tiền, nhà trường sẽ trả lại số tiền đã đóng trước đó, tức học sinh sẽ không tham gia BHYT…”.

Trao đổi với cán bộ quản lý của nhiều trường học, chúng tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung: “Trên cơ sở thông báo của cơ quan BHXH, nhà trường có trách nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh để đóng thêm số tiền theo như văn bản hướng dẫn…”.

Sẽ cấp thẻ BHYT với số tiền đã đóng

Trên cơ sở phản ánh của ông Lê Văn Quan và nhiều phụ huynh khác, P.V Báo Bình Dương đã tìm đến cơ quan BHYT TP.TDM và được bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc BHXH TP.TDM trả lời như sau: Thẻ BHYT của tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương có giá trị hạn thẻ theo năm tài chính, tức từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12 của năm. Do đó, thẻ BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2014 có hạn thẻ từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2014. Trong năm học 2015 sẽ có hạn thẻ từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2015. Riêng thẻ học sinh khối lớp 1, trong năm 2014 đã được cấp hạn thẻ lần đầu từ ngày 1-9-2014 đến ngày 31-12-2014, trong năm 2015 sẽ được cấp hạn thẻ theo năm tài chính từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-21-2015. Hiện BHXH đã thu tiền theo quy định cũ và cấp thẻ BHYT cho khối lớp 1 theo hạn thẻ nói trên.

Cũng theo bà Dương, trong tháng 12-2014, BHXH TP.TDM mới thực hiện thu tiền và cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên các khối theo năm tài chính có hạn thẻ từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31- 12-2015. Theo Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 15-11-2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực vào ngày 1-1-2015) thì mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên là 621.000 đồng. Trong đó, phần học sinh tự đóng là 434.700 đồng, phần còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Do nhà trường đã thu tiền đóng BHYT của phụ huynh vào đầu năm là 289.800 đồng vào đầu năm học để cấp thẻ BHYT cho năm 2015 nên phần chênh lệch phải thu thêm là 144.900 đồng/học sinh.

Để bảo đảm quyền lợi cho học sinh, sinh viên được tham gia BHYT, BHXH TP.TDM sẽ giải quyết cấp thẻ BHYT có thời hạn 8 tháng cho học sinh, sinh viên đã đóng tiền trước đó (số tiền 289.800 đồng) khi có đề nghị từ phía nhà trường. Do đó, nếu có nhu cầu cấp thẻ BHYT, phụ huynh liên hệ nhà trường để yêu cầu được tham gia BHYT theo số tiền đã đóng trước đó với hạn thẻ BHYT được cấp từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-8-2015.

(Bà NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, Phó Giám đốc BHXH TP.TDM)

 

NHÂN QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên