Lớp học tình thương dành cho thiếu nhi khó khăn

Cập nhật: 13-04-2019 | 08:48:24

 Vì điều kiện kinh tế gia đình hoặc các thủ tục, hồ sơ cho việc học tập chưa đầy đủ nên một số con em công nhân lao động xa quê chưa được đến trường như các bạn đồng trang lứa khác. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Đoàn Thanh niên một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức các lớp học tình thương miễn phí dành cho con em thanh niên công nhân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hơn 20 lớp học tình thương. Các lớp học hiện được tổ chức ở những địa phương cụ thể như TP.Thủ Dầu Một có các lớp học ở phường Hiệp Thành, Phú Cường, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thọ, Phú Hòa; TX.Thuận An có lớp ở các phường An Thạnh, An Phú, Bình Nhâm, Vĩnh Phú; TX.Dĩ An có lớp tại các phường Bình An, An Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp; TX.Tân Uyên có lớp học ở phường Khánh Bình...

Lớp học tình thương dành cho con em công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An. Ảnh: KIM TUYẾN

Các lớp học tình thương duy trì giảng dạy hàng tuần, vào mỗi buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ, tùy vào điều kiện của đơn vị trực tiếp quản lý sẽ bố trí thời gian giảng dạy phù hợp từ 3 - 5 buổi/tuần đúng với giáo trình sách giáo khoa. Hàng tháng, các lớp có kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; kết thúc năm học cũng tiến hành nêu gương, khen thưởng đối với các em có thành tích học tập xuất sắc. Các em khi đến học tại lớp học được cấp phát miễn phí sách, vở, dụng cụ học tập… Các lớp học tình thương lấy chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập tiểu học.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cơ sở còn tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng phòng chống bạo hành trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ. Thông qua phát động các phong trào vì đàn em, nhiều chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, sôi nổi cho các em như sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt tập thể, trò chơi, tập kể chuyện, thi văn nghệ, thi thời trang giấy, xem phim hoạt hình. Ngoài ra, các lớp còn có những chương trình chăm sóc cho các em như cắt tóc miễn phí, hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh tật, tặng quà nhân các ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Giáng sinh, tham quan di tích lịch sử, học từ thiên nhiên…

Việc học tập là cần thiết đối với các em. Vì vậy, thanh niên công nhân, công nhân lao động xa quê còn khó khăn khi chưa có điều kiện cho con đến trường, có thể chọn các lớp học tình thương ở các địa phương để con em được học tập, vui chơi và phát triển.

 KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên