Lữ đoàn Pháo binh 434: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 01-09-2017 | 10:12:25

Lữ đoàn Pháo binh 434 (Quân đoàn 4) được thành lập ngày 7-9-1954 tại làng Tức Mạc, xã Phù Lỗ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lữ đoàn đã vượt qua bao khó khăn thử thách, gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, quyết tâm, đi giỏi, đánh thắng”.

Phát huy truyền thống, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4, Binh chủng Pháo binh, sự giúp đỡ rất hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đơn vị kết nghĩa, CBCS Lữ đoàn Pháo binh 434 luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thực hiện công tác chính sách, công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, được chính quyền, nhân dân địa phương tin tưởng, yêu mến.


Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới ở Lữ đoàn 434

Lữ đoàn thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm, tinh thần, thái độ trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy lữ đoàn thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp; xây dựng bảo đảm 100% chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy, trung đội pháo có tổ Đảng; duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng ra nghị quyết và triển khai thực hiện ở cấp chi bộ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.Thời gian qua, Đảng bộ lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có trên 96% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị. Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Tuổi trẻ lữ đoàn có nhiều mô hình mới, cách làm hay như: “Chi đoàn không có đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”... Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tiết kiệm phụ cấp hướng tới tương lai” đã có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho CBCS. 100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ là đơn vị hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đoàn, lữ đoàn tập trung đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” và các kế hoạch, mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của cấp trên. Hằng năm, Đảng ủy lữ đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện. Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện; công tác chỉ đạo, quản lý huấn luyện; nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và bảo đảm huấn luyện.

Đi đôi với nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, lữ đoàn coi trọng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật để nâng cao sức mạnh chiến đấu. Để xây dựng chính quy đạt hiệu quả, chấp hành kỷ luật trở thành ý thức tự giác của mọi CBCS, lữ đoàn duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Toàn đơn vị thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của lữ đoàn có sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc; những năm qua, đơn vị không có vi phạm kỷ luật phải xử lý, đạt an toàn tuyệt đối.

Là đơn vị binh chủng chiến đấu nên lữ đoàn hết sức coi trọng công tác hậu cần, kỹ thuật; thực hiện tốt cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm cho CBCS làm công tác kỹ thuật. Cùng với đó, lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tích cực tăng gia, sản xuất, chú trọng công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn lữ đoàn đã tự túc được 100% định lượng rau xanh, 90% định lượng thịt, cá, thiết thực nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường sức khỏe bộ đội.

Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Pháo binh 434 luôn nêu cao truyền thống vẻ vang của quân đội, quân đoàn, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Đoàn kết - quyết tâm-đi giỏi - đánh thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Lữ đoàn Pháo binh 434 tiếp tục động viên CBCS đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, trở thành đơn vị điểm của Quân đoàn 4 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với những thành tích đã đạt được, Lữ đoàn Pháo binh 434 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1-2-2002) và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba (17 -9 -2009) cùng hàng ngàn bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

 

LÊ VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên