Lực lượng dân quân huyện Bến Cát: Sát cánh cùng nhân dân bị ngập lụt

Cập nhật: 23-10-2013 | 00:00:00
  Lực lượng dân quân cứu hộ và di dời tài sản của người dân bị ngập lụt ở thị trấn Mỹ Phước ngày 19-10 vừa quaTại hiện trường, chia sẻ khó khăn với bà con khi nhà cửa, tài sản bị chìm trong nước, nhất là tại khu vực thị trấn Mỹ Phước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đã phân công lực lượng di dời tài sản, giúp bà con đến địa điểm an toàn. Trước đây, vào năm 2000, cũng từng xảy ra lũ lụt làm ngập nặng địa bàn thị trấn Mỹ Phước và một xã vùng ven. Từ kinh nghiệm trước đó và thường xuyên luyện tập các phương án nên LLVT huyện Bến Cát có sự chủ động trong phối hợp cùng các ngành và các lực lượng ứng phó, cứu hộ. Thượng tá Nguyễn Thanh Tâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát cho biết, do triều cường tăng đột biến nên rất nhiều hộ dân, cũng như lực lượng phải nỗ lực, cố gắng hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Với tình cảm và trách nhiệm suốt quá trình diễn ra ngập lụt, LLVT huyện Bến Cát đã chốt trực cùng các lực lượng sẵn sàng ứng cứu, hướng dẫn, di dời và giúp đỡ nhân dân giữ gìn và bảo quản toàn bộ tài sản tại thị trấn Mỹ Phước. Đối với xã Phú An và xã Long Nguyên, có 30 hộ dân ven sông Sài Gòn, sông Thị Tính bị ngập lụt; xã Long Nguyên có khoảng 10 hộ dân bị ngập, chủ yếu là các trại chăn nuôi gia cầm. Ngay khi xảy ra ngập lụt, gần 100 dân quân đã được huy động phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể di dời, giúp đỡ bà con giữ gìn an toàn tài sản của mình. Không chỉ khi xảy ra vụ ngập lụt vào rạng sáng ngày 19-10 vừa qua mà trong những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát, các xã, thị trấn Mỹ Phước và các địa phương lân cận đã phân công lực lượng theo dõi và tiếp tục giúp nhân dân dọn vệ sinh, sửa sang nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống gia đình. Lũ lụt là sự cố thiên tai ngoài ý muốn nhưng khi xảy ra, với sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các lực lượng sẽ làm vơi đi những mất mát mà người dân vùng lũ lụt phải hứng chịu; hình ảnh những người lính sẵn sàng băng mình vào vùng lũ để di dời tài sản, ứng cứu nhân dân sẽ là hình ảnh đẹp trong lòng người dân, tô thêm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  THANH LIÊM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên