Lực lượng trực chốt kiểm dịch cầu Phú Cường chữa cháy kịp thời xe đầu kéo gặp nạn

Cập nhật: 15-09-2021 | 14:07:22

(BDO) Vào khoảng 12 giờ ngày 15-9, tài xế Trịnh Minh Thảo (40 tuổi) điều khiển xe đầu kéo biển số 50H – 087.10 kéo theo rơ moóc biển số 51R - 3810 xuất phát từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đi Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Bình Dương) để lấy hàng. Khi đang lưu thông trên đường Huỳnh Văn Cù qua chốt kiểm dịch cầu Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một thì bất ngờ xảy ra cháy phía sau rơ moóc. Lúc này tài xế Thảo hô hoán giúp đỡ. 


Lực lượng trực chốt kiểm dịch cầu Phú Cường tham gia khống chế đám cháy

Thấy vậy, trung úy Nguyễn Chánh Nghĩa (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một) và anh Trương Minh Mạnh (tình nguyện viên Thành đoàn Thủ Dầu Một) đang trực chốt kiểm dịch, đã nhanh chóng mang theo bình chữa cháy mini cầm tay đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó. 

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do lực ma sát của bố thắng kèm theo ảnh hưởng thời tiết gây cháy lốp xe. Sau đó, tài xế đã nhanh chóng di dời phương tiện gặp nạn giải phóng tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông khu vực này.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên