Lực lượng vũ trang Bình Dương: Những dấu ấn lịch sử - Kỳ cuối

Cập nhật: 22-12-2014 | 09:12:09

 

Kỳ cuối: Tập kích đồn Cây Lôi

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, chúng tôi ngược đường về phường Hưng Định, TX.Thuận An để gặp ông Bùi Xuân Thuận (Năm Thuận), nguyên Thường vụ Phân khu ủy Phân khu 5, Chính ủy Ban Chỉ huy tiền phương giai đon 1973-1976. Năm nay đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được ý chí, tinh thần chống ngoại xâm ca ông qua lời kể chuyện vô cùng khúc chiết. Cuốn hút vào câu chuyện ca ông, chúng tôi được nghe tường tận lại diễn biến trận đánh đồn Cây Lôi (ngày 17-5-1974). Với khí thế quật khởi, quân ta đtiêu diệt ton bộ trung đi dân vệ của đch.

Ông Bùi Xuân Thuận (Năm Thuận), nguyên Thường vụ Phân khu ủy Phân khu 5, Chính ủy Ban Chỉ huy tiền phương giai đoạn 1973-1976 hồi tưởng lại những ngày tháng kháng chiến. Ảnh: K.HÀ

Đôi mắt nhìn xa xăm, ông Năm Thuận chậm rãi kể lại: Trận đánh đồn Cây Lôi ở Mỹ Phước, Bến Cát của Đại đội 61, bộ đội địa phương huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một nhằm tiêu diệt sinh lực địch, thu hi vùng giải phóng và rút kinh nghiệm trong chiến thuật tiến công đn để Huyện ủy kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong chiến đấu. Trải tấm bn đồ trên bàn, ông Năm Thuận chcho chng tôi vtrí đồn Cây Lôi ca đch. Đn nằm sâu trong vùng giải phóng của ta, phía tây đồn cách 1,6km là quốc lộ 13, phía bắc là hương lộ 7. Hướng tây và tây bắc có đng ruộng hoa màu. Hướng nam, đông và đông bắc là rừng chi thưa. Đn Cây Lôi có cấu trúc hình tam giác, mỗi cạnh có chiều dài 40 - 50m. Ba góc có 3 lô cốt cao 1,5m, xây nửa nổi nửa chìm, có lỗ châu mai. Trong lô cốt có hàng rào đi ra các nhà ở, nhà ngủ, hầm chiến đấu. Nửa tường phía nam và phía tây nam có làm lỗ châu mai. Chính giữa đn có hầm chỉ huy, cao 2m, nóc hầm chất bao cát dày. Trong khi đ, hướng nam địch bố trí 7 lớp rào (mái nhà, bùng nhùng, rào đơn…), mỗi lớp cách nhau từ 7 - 10m. Hàng rào trong cùng cách tường khoảng 12m. Trên cả 3 hướng, địch bố trí mìn râu, lựu đạn gài xen kẽ giữa các lớp rào. Hướng tây bắc và đông bắc bố trí nhiều bãi mìn chết. Sát tường về phía ngoài có mương ruộng rộng 2,5m, tường cao 1,2m, mặt rộng 1m, chân tường rộng 1,5m. Theo trinh sát báo về, lực lượng địch trong đn gm 1 trung đội dân vệ, quân số 13 tên được trang bị 1 đại liên, 1 M79, 1 súng ngắn, 11 AR15, 1 máy PRC25, mìn... Đch chbố trí lực lượng đóng giữ đn ở phía tây nam, phần còn lại bỏ trống.

Sơ đồ trận đánh đn Cây Lôi

Ni về Đi đội 61 bộ đội địa phương huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một năm xưa, ông Nguyễn Văn Hữu (Một Hữu), nguyên Tỉnh đội trưng Tỉnh đội Sông Bé cũ nhớ lại: “Ngày ấy, Đại đội 61 là đơn vị có kinh nghiệm đánh công đn, từng được tuyên dương là “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Tôi cn nhớ khi được lệnh đánh đồn, toàn đại đội đã tổ chức học 2 đêm về kỹ thuật tiền nhập đặc công. Trong đêm 12-5- 1974, đại đội đã diệt gọn 1 trung đội dân vệ ấp Thới Hòa với lực lượng tham gia trận đánh là 16 đng chí”.

Sau khi tổ chức trinh sát vị trí đn địch, Ban chỉ huy trận đánh đã lên phương án chiến đấu, đánh bằng một mũi từ hướng nam lên, tổ chức thành hai bộ phận: Bộ phận xung lực gm 6 đng chí, chia thành 2 tổ xung kích 1 và 2; bộ phận hỏa lực c7 đng chí, chia thành 3 tổ. Trang bị vkhí gồm 2B40, 2B41, 5AK, 2 M79, 5 thủ pháo dù, 40 quả pháo thủ pháo hơi, 1 kéo cắt rào. Chiều ngày 16-5-1974, đại đội tổ chức hành quân; 17 giờ đến vị trí tạm dừng, bổ sung nhiệm vụ và làm công tác chuẩn bị lần cuối. 18 giờ 13 phút, quân ta bí mật tới hàng rào thứ nhất. 20 giờ, ta bắt đầu cắt rào, đến 23 giờ 30 phút cắt rào xong. Đến 0 giờ 40 phút ngày 17-5, các tổ đã vượt qua hàng rào, vào triển khai vị trí sẵn sàng nổ súng. Đúng 0 giờ 45 phút, chỉ huy trận đánh ra lệnh nổ súng. Hỏa lực B40, B41 bắn diệt các lô cốt theo kế hoạch. Địch phản ứng, bắn M79, đại liên và ném lựu đạn… nhằm ngăn cản mũi tiến công của ta. Tổ xung kích 1 và xung kích 2 sau khi dùng hỏa lực bắn diệt mục tiêu, chiếm lô cốt đầu cầu và phát triển đánh hai bên tường đến nhà cuối cùng (xung kích 1); đánh chiếm nhà cột cờ (xung kích 2) đã ra ám hiệu báo với chỉ huy đánh chiếm mục tiêu xong. Các tổ hỏa lực kịp thời chi viện cho các tổ xung kích đánh chiếm tiêu diệt hỏa điểm của địch. Sau 7 phút chiến đấu, ta đã làm chủ toàn bộ đn Cây Lôi. Sau đó ta tổ chức rút lui về căn cứ an toàn.

Trong trận này, ta đdiệt 8 tên, bắn bị thương 1 tên, bắt 3 tên, trong đcó tên đn trưng; diệt gọn trung đội dân vệ; phá hủy toàn bộ công sự, nhà cửa trong đn; thu 19 súng (1 đại liên, 1 M79, 1 súng ngắn), 10 AR15, 1 máy PRC25; phía ta bị thương 3 người. Nói về trận đánh, ông Năm Thuận cho rằng: “Đây là một trận đánh xuất sắc của Đại đội 61 bộ đội địa phương huyện Bến Cát, tiêu diệt trung đội dân vệ của đch bằng hnh thức tập kích. Điểm nổi bật của trận đánh là công tác tổ chức chuẩn bị tốt, bộ đội được huấn luyện kỹ thuật tiền nhập đặc công, tổ chức lực lượng hợp lý, giữ được yếu tố bí mật, đánh nhanh tiêu diệt gọn quân địch. Sau trận đánh đơn vị đã được tặng thưng Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì. Tinh thần anh em phấn khởi, nhân dân trong vng tin yêu, tích cực tiếp tế đn dược, lương thực, nhu yếu phẩm cho bộ đội đánh giặc”.

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông Năm Thuận nhớ nhất là trận đánh trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân (ngày 31- 1-1968). Tiếp đó là trận đánh giành thắng lợi đầu tiên vào ngày mùng 3 tết ca Đại đi C63 phục kích tại suối Đn, p Bình Hòa, xã Bình Nhâm (nay là phưng Bình Nhâm, TX.Thuận An) chặn đánh mt tiểu đoàn bbinh thuc Sư đoàn 5 ca ngụy. Dựa vào địa hình suối Đn hiểm trở, quân ta đánh lui nhiều đợt phản kích ca địch, làm chtrận địa suốt 1 ngày, dit và làm bị thương hàng chục tên. Sau đó, bđi ta rút về căn cứ Thuận An Hòa, bảo vhành lang phía sau. Sau đợt 1 và đợt 2 ca chiến dịch, tháng 6-1968, địch đổ 2 tiểu đoàn Mỹ xuống ngã tư Hòa Lân và ngã tư Bình Chuẩn, hình thành 2 gọng kìm đánh vào căn cứ ta ở p Bình Thuận, xã Thuận Giao (nay là phưng Thuận Giao, TX.Thuận An). Cuc chiến diễn ra ác lit, địch dựa vào phi pháo và hỏa lực xe tăng mở hàng chục đợt tiến công. Bđi ta bám chắc công sự đánh lui nhiều đợt xung phong ca địch. Đi du kích Thuận Giao phục kích đánh 1 trái ĐH10, mt trái đầu Pal 105 ly, loại khỏi vòng chiến hàng chục tên Mỹ. Bđi ta thương vong nhiều vì hỏa lực phi pháo ca địch nhưng những hy sinh y góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục b” ca đế quốc Mỹ.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên