Lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 20-05-2015 | 08:48:13

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song những năm gần đây bằng sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân, huyện Phú Giáo luôn hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN). Đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương, nhờ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, hàng năm đều có những đột phá mới, nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ, khả năng hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và giữ gìn an ninh trật tự.

5 năm qua, LLVT huyện đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống kế hoạch SSCĐ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng được rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp, sát thực tiễn từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong đó nổi lên là các kế hoạch SSCĐ các đợt cao điểm, đột xuất, có sử dụng lực lượng phối hợp cùng lực lượng công an hoạt động tuần tra giữ gìn ANTT được bảo đảm, có tính chặt chẽ, thống nhất. Công tác huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy và xây dựng lực lượng có nhiều tiến bộ. Giáo án, bài giảng huấn luyện soạn thảo đầy đủ, đúng quy cách số lượng; mô hình học cụ bảo đảm tốt. LLVT huyện đã tham mưu mở 30 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2.786 lượt người thuộc đối tượng 4, 5 và phối hợp giáo dục QP-AN cho học sinh các trường THPT trên địa bàn đạt 100%.

Lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Ảnh: T.LIÊM

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng cũng hoàn thành tốt. LLVT huyện đã phối hợp phúc tra, quản lý, biên chế đúng quy định nguồn lực lượng dự bị động viên cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu, tỉnh và của huyện đạt từ 95,8% trở lên, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên hiện nay đạt 16,84%; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) xây dựng theo phương châm “vững mạnh - rộng khắp”, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy cao, tỷ lệ đảng viên đạt 18,94%, riêng lực lượng dân quân đạt 17,31%. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm hoàn thành chỉ tiêu, đạt chất lượng. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ cho LLVT, công tác giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu được Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình quy định, sát tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trung tá Hồ Minh Kiểm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phú Giáo cho biết, đi đôi với tham mưu xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đơn vị còn chú trọng nâng cao về chất lượng chính trị, việc tổ chức huấn luyện cho LLVT huyện chu đáo, chặt chẽ, đúng đủ nội dung, chương trình theo quy định, nhất là các phương án tác chiến, nhờ đó đã nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và tổ chức hoạt động giữ gìn ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật luôn bảo đảm mọi nhu cầu thiết yếu cho LLVT hoạt động, nhất là phát huy tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất đạt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, ngoài các tiêu chuẩn, bảo đảm đưa vào ăn thêm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đạt từ 3.000 - 10.000 đồng/người/ngày.

Những kết quả trên đã khẳng định công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh và LLVT huyện vững mạnh, bảo đảm thực hiện hoàn thành mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao trong điều kiện mới. Tuy nhiên, qua thực tiễn nhiệm vụ QS-QP ở huyện Phú Giáo cũng có những hạn chế nhất định cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Theo đó, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã tập trung làm rõ nguyên nhân mạnh yếu, nêu ra bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng nhiệm vụ mới.

Theo thượng tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Giáo, những nhiệm vụ trong thời gian tới là khá nặng nề, cần có sự đoàn kết, thống nhất cao mới đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ, LLVT huyện quyết tâm phấn đấu bảo đảm xây dựng 100% cơ quan quân sự xã, thị trấn đạt tiêu chí vững mạnh toàn diện, lượng DQTV xây dựng đạt 1,7% so với dân số, phát triển đảng đạt chỉ tiêu, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV từ 25% trở lên, riêng lực lượng dân quân duy trì từ 18% trở lên; 100% chi bộ quân sự cơ sở có chi ủy và khu ấp đội trưởng là đảng viên; phối hợp phúc tra biên chế 100% quân nhân vào các đơn vị dự bị theo quy định; quản lý giáo dục, huấn luyện nâng cao chất lượng mọi mặt, trong đó tỷ lệ đảng viên từ 13% trở lên.

5 năm qua, LLVT huyện đã phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra vũ trang và tuần tra truy quét 8.160 cuộc, với hơn 33.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần đảm bảo an toàn địa bàn.

 

T.LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên