Lực lượng vũ trang TX.Bến Cát: Thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí…”

Cập nhật: 09-07-2014 | 00:00:00

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50) giai đoạn 2010-2014, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX.Bến Cát đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện tốt CVĐ đã góp phần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã.

Bảo đảm an toàn

Đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện CVĐ 50, Thượng tá Nguyễn Thanh Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Bến Cát, cho biết CVĐ 50 do Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh phát động đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong LLVT thị xã đối với công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. CVĐ 50 đã thực sự đi vào đời sống của bộ đội thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ…

Cuộc vận động 50 ở TX.Bến Cát đã đạt nhiều kết quả quan trọng

Để bảo đảm hệ số kỹ thuật vũ khí, phương tiện, trang bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS TX.Bến Cát đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện tốt các nội dung của CVĐ 50, đó là quản lý, khai thác vũ khí, trang bị khí tài, phương tiện bảo đảm an toàn, tiết kiệm gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Từ năm 2010 đến năm 2014 Ban CHQS TX.Bến Cát đã mua sắm thêm bao xe, áo súng, dụng cụ phòng chống cháy nổ, sửa chữa cột thu lôi chống sét, tường rào, nhà kho vũ khí... trị giá trên 65 triệu đồng. LLVT thị xã cũng tổ chức huấn luyện 73 đợt cho trên 19.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; trong đó tổ chức kiểm tra bắn đạn thật 14 cuộc, tổ chức diễn tập chiến đấu trị an có sử dụng đạn hơi thuốc nổ tại các xã, phường 5 cuộc.

Trong điều kiện LLVT gồm nhiều thành phần, vũ khí trang bị thường xuyên được đưa ra sử dụng, hàng ngày có nhiều loại ô tô, xe máy cơ động... kéo theo sự tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như bắn đạn thật, diễn tập có sử dụng đạn hơi thuốc... Do vậy, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, nhất là trong bắn đạn thật, diễn tập và tham gia giao thông. Nhờ vậy, nhiều năm liền LLVT TX.Bến Cát đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy sáng kiến

Để phát huy tính tích cực chủ động về cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ, Ban CHQS thị xã đã tổ chức 5 hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, có 62 sáng kiến cải tiến tham gia. Nhiều sáng kiến đã thực sự góp phần làm giảm công sức, tiết kiệm thời gian cho các lực lượng làm nhiệm vụ như thiết bị hỗ trợ thu gom bom mìn, vật liệu nổ, thiết bị báo độ ẩm, chống trộm tại kho, thiết bị báo động phòng chống cháy nổ… Qua đó, đã tuyển chọn các sản phẩm tham gia hội thao cấp tỉnh và đã đạt nhiều giải cao. Với nội dung thực hành tiết kiệm, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để khai thác cơ sở vật chất, vũ khí trang bị như: tiết kiệm điện, nước, tận dụng vật tư, văn phòng phẩm, phát huy sáng kiến kỹ thuật kết hợp với vận chuyển 2 chiều... Hiệu quả từ các biện pháp đã góp phần giúp đơn vị tiết kiệm được trên 35 triệu đồng mỗi năm. “Những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang TX.Bến Cát qua 5 năm thực hiện CVĐ 50 rất đáng được ghi nhận…”, Trung tá Lê Quang Tiền, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh nhận xét.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Bến Cát, cho biết để phát huy tốt các mục tiêu của CVĐ 50, Ban CHQS thị xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý về số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị. Đồng thời, quá trình khai thác vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, đơn vị thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, hướng dẫn các xã, phường thực hiện tốt kỹ thuật. Từ đó, đơn vị đã nâng cao tuổi thọ của vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, phát huy được sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên