Lương bình quân tại Bình Dương đứng thứ ba cả nước

Cập nhật: 08-03-2018 | 03:54:58

Theo Báo cáo lương năm 2017 vừa được cổng thông tin việc làm trực tuyến VietnamWorks công bố, TP.Hồ Chí Minh giữ vị trí cao nhất về mức lương trung bình trên toàn quốc. Mỗi lao động tại đây trung bình đạt 456 USD (gần 10,4 triệu đồng mỗi tháng và khoảng 124 triệu đồng một năm). So với lao động cả nước (6,5 triệu đồng), mức lương trung bình của lao động tại TP.Hồ Chí Minh cao hơn khoảng 38%. Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ hai với lương trung bình hơn 10,2 triệu đồng mỗi người một tháng; Bình Dương và Bắc Ninh lần lượt xếp ở hai vị tiếp theo với 10,1 triệu đồng và hơn 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội chỉ đứng ở vị trí thứ 5 với lương trung bình của một lao động khoảng 9,3 triệu đồng mỗi tháng.

Bản báo cáo này dựa trên việc phân tích số liệu trên trang VietnamWorks từ ngày 1-1 đến 31- 12-2017. Mỗi năm có hơn 4,7 triệu hồ sơ ứng tuyển gửi đến 95.000 công việc đăng tuyển trên website này. Mỗi nhà tuyển dụng khi đăng tuyển được yêu cầu điền vào mục mức lương tối thiểu và mức lương tối đa cho vị trí đăng tuyển.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên