Lượng người dùng Internet cán mốc một nửa dân số thế giới

Cập nhật: 10-12-2018 | 16:10:02

Lần đầu tiên số người dùng Internet đạt được 3,9 tỷ, tương đương một nửa dân số toàn cầu. 

Con số thống kê kỷ lục trên vừa được tổ chức công nghệ thông tin và truyền thông ITU của Liên hợp quốc công bố trong báo cáo ngày 7/12. Theo ước tính của tổ chức này, tới hết năm 2018, tổng lượng người sử dụng Internet trên toàn cầu sẽ chiếm đến 51,2% dân số toàn cầu, tỷ lệ lớn nhất từ trước đến nay. 

Châu Phi là nơi có tốc độ tăng trưởng người dùng tốt nhất kể từ 2005.

Châu Phi là nơi có tốc độ tăng trưởng người dùng tốt nhất kể từ 2005.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tỷ lệ người dùng Internet ở các quốc gia giàu có lại không phải là nhanh nhất. Theo thống kê của ITU, châu Phi mới là nơi có lượng người dùng mạng trực tuyến tăng nhanh nhất thời gian qua. Nếu 2005, tỷ lệ người dùng Internet tại khu vực này chỉ có 2,1% dân số thì giờ đã tăng đột biến hơn 10 lần, lên mức 24,4%. 

Các quốc gia đang phát triển như ở Đông Nam Á hay Mỹ La-tin cũng đạt mức tăng trưởng người dùng ấn tượng trong vòng 13 năm qua, từ mức chỉ có 7,7% dân số lên thành 45,3%. Trong khi đó, ở những quốc gia phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, tỷ lệ người lên mạng trực tuyến tăng chậm và đều từ mức 51,3% lên 80,9% kể từ 2005 cho tới nay. 

Theo một thống kê khác từ We are social vào đầu 2018, 20 năm sau khi Internet chính thức xuất hiện, Việt Nam đã có 64 triệu người kết nối mạng trực tuyến và chiếm khoảng 67% dân số, đứng thứ 12 thế giới. 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên