Mặc áo phao khi qua phà: Cẩn thận không bao giờ thừa 

Cập nhật: 13-06-2016 | 10:45:23
Đã bước vào mùa mưa, vấn đề an toàn giao thông đường thủy trở thành chuyện thời sự, tuy nhiên, theo ghi nhận của P.V, tại rất nhiều bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện công tác bảo đảm ATGT cho hành khách được thực hiện rất sơ sài, chiếu lệ. Nhiều chuyến phà trang bị phương tiện cứu hộ cho có, không đủ để cấp phát cho hành khách. Có nơi được trang bị đầy đủ nhưng công tác nhắc nhở, hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh lại không được quan tâm. Cá biệt, nhiều hành khách từ chối sử dụng dụng cụ cứu sinh khi được chủ phương tiện thông báo, nhắc nhở nhưng vẫn được cho lên phà.

 
Hành khách ngồi vắt vẻo trên lan can phương tiện chuyên chở khách tại bến phà Phú Cường (phường Phú Cường, TP.TDM) đến xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM). Đây là địa điểm được ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhiều dụng cụ cứu sinh trên phà chỉ treo nhưng không được trang bị cho hành khách

 
Chủ phương tiện chở khách tại bến phà Tân Lương (tuyến phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên - xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) không hề trang bị dụng cụ cứu sinh cho hành khách

Theo ghi nhận, hiện tại cả chủ phương tiện chuyên chở khách sang sông lẫn hành khách vẫn chưa ý thức rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng dụng cụ cứu sinh, vẫn còn xem nhẹ mối nguy hiểm từ TNGT đường thủy.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa Nghị định 132 của Chính phủ về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa” bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, trong nghị định này có quy định xử phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (tại Điều 27 của nghị định) đối với hành khách đi trên phương tiện chở khách ngang sông (đò, phà) mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân (có hình hộp chữ nhật, đeo vào tay)…


 Phương tiện chở khách tại bến phà Thái Hòa (tuyến phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên đi phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) dụng cụ phao cứu sinh được trang bị khá sơ sài, không hành khách nào trên phà mặc áo phao để bảo đảm an toàn cho mình
 
Tại bến phà An Sơn (tuyến xã An Sơn, TX.Thuận An - xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM), phà được trang bị khá đầy đủ dụng cụ cứu sinh nhưng vẫn có rất ít hành khách sử dụng. Tài công tại đây cho biết, rất nhiều hành khách từ chối sử dụng dụng cụ cứu sinh dù đã được quản lý phà thông báo, nhắc nhở

Nhóm P.V (thực hiện) 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên