Mạnh tay xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Cập nhật: 12-05-2021 | 07:25:55

 Khoảng một tuần nay, các địa phương toàn tỉnh liên tục lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19 nơi công cộng như công viên, chợ... Qua đó, các lực lượng đã lập biên bản xử phạt nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền PCDB được các địa phương đẩy mạnh và kiểm tra chặt chẽ việc tạm ngưng hoạt động các dịch vụ không cần thiết... theo công văn của UBND tỉnh.

 UBND phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An cho dựng 4 pano khổ lớn quy định về việc đeo khẩu trang nơi công cộng

 Kiểm tra, xử phạt không đeo khẩu trang

Tại TP.Thuận An, các địa phương như phường Bình Chuẩn, An Phú, Thuận Giao... nơi có số người tạm trú đông nhất tỉnh, công tác PCDB được triển khai nhanh, quyết liệt. Tại phường Bình Chuẩn, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức PCDB tại các khu nhà trọ được quan tâm. Các chủ trọ thường xuyên nhắc nhở người ở trọ đeo khẩu trang khi ra, vào khu trọ, không tụ tập đông người ca hát, ăn nhậu.

Cả tuần nay, đoàn kiểm tra của UBND phường Bình Chuẩn liên tục tiến hành kiểm tra các quán karaoke, tiệm game và các khu chợ về PCDB. Trong đó, đoàn xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang. Ông Tôn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, cho biết cứ chiều tối, đoàn kiểm tra sẽ làm nhiệm vụ tại các địa điểm là chợ Phú Phong, Hài Mỹ, Bình Chuẩn và các khu vực trước cổng các trường học. Nếu ai không đeo khẩu trang sẽ bị lập biên bản xử phạt. Với cách làm nghiêm, đúng quy định, địa phương này đã tiến hành lập biên bản xử phạt hơn 40 trường hợp không đeo khẩu trang PCBD theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế và 1 tiệm game. Mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định.

Tại phường Vĩnh Phú, địa phương từng xảy ra dịch bệnh, công tác PCDB được đặc biệt quan tâm. UBND phường tập trung tuyên truyền tại các khu trọ, chung cư, chợ. Bên cạnh dùng loa phát thanh, xe lưu động triển khai tuyên truyền thường xuyên, UBND phường còn cho in 4 bản pano khổ lớn 3x3m đặt tại UBND phường và các nơi công cộng, nơi đông người về quy định đeo khẩu trang cũng như xử phạt nghiêm khi không chấp hành. Tối đến, đoàn kiểm tra của phường liên tục tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành. Đến nay, UBND phường đã xử phạt hơn 10 trường hợp không đeo khẩu trang.

Phú Giáo, Bến Cát mạnh tay xử phạt

Cả tuần nay, các xã, phường trên địa bàn TX.Bến Cát đẩy mạnh công tác tuần tra, tuyên truyền PCDB. Tại 2 phường có nhiều doanh nghiệp trú đóng, cũng như có nhiều người ở trọ là Mỹ Phước và Thới Hòa, công tác kiểm tra, nhắc nhở PCDB từ nhà trọ đến chợ, công viên được tiến hành xuyên suốt. Các khu chợ đêm, nơi mua sắm của công nhân lao động mỗi ngày đã tạm ngưng hoạt động. Các tụ điểm kinh doanh trong danh mục tạm ngưng hoạt động như karaoke, tiệm game, phòng tập thể hình đã đồng loạt đóng cửa. Lãnh đạo phường Mỹ Phước cho biết đến nay, sau 5 ngày ra quân kiểm tra, tuyên truyền PCDB, địa phương đã lập biên bản xử phạt gần 60 trường hợp không đeo khẩu trang. Tại phường Thới Hòa, các lực lượng đã lập biên bản xử phạt hơn 30 trường hợp.

 “TX.Bến Cát đã ra quân PCDB ở mức độ cao nhất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường xem công tác PCBD là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Tất cả các địa phương phải thành lập đoàn kiểm tra, xử phạt người không đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng”.

(Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát)

Tại huyện Phú Giáo, tuy địa phương có mật độ dân số không cao, nhưng lại giáp ranh với tỉnh Bình Phước, có tuyến quốc lộ đi qua nên khả năng lây nhiễm dịch bệnh cũng rất cao. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch bệnh đầu năm 2021, địa phương này đã làm rất tốt khâu khai báo y tế, đặc biệt là sau đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua. Điển hình như xã An Bình có 26 trường hợp đi về từ các tỉnh có dịch đã được địa phương này cho cách ly tại nhà và theo dõi sát sao mỗi ngày. Ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết: “Đến nay, sau 2 đợt ra quân kiểm tra, đoàn kiểm tra của xã đã lập biên bản xử phạt 8 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Công tác kiểm tra ở các khu chợ, cổng trường học vẫn đang tiến hành. Ở đây, chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền PCDB tại các khu dân cư, đặc biệt là các ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhìn chung, bà con chấp hành nghiêm các quy định về PCDB”.

Hiện nay, hầu hết các địa phương đang dồn lực cho công tác PCDB trong tình hình mới. Tại TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TP.Dĩ An, sau khi nhận được văn bản hỏa tốc mới nhất của UBND tỉnh về PCDB, các địa phương đã gửi văn bản đến các cơ sở massage, tiệm game, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim và đã cho tạm ngừng kinh doanh ngay trong sáng 11-5.

 QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên