Mắt nhân tạo cho người khiếm thị

Cập nhật: 09-04-2011 | 00:00:00

Sau gần 2 năm ra mắt và được thí nghiệm thành công ở một số bệnh nhân bị mù bởi di truyền, mắt sinh học Argus II do Công ty Second Sight (California, Mỹ) sản xuất sẽ chính thức được đưa vào sử dụng phổ biến tại các bệnh viện chuyên khoa vào năm 2012 với giá 100.000 USD.

 

Argus II gồm camera gắn ở mắt kính, truyền sóng vô tuyến đến một chip siêu mỏng với các cực điện tử nhận tín hiệu được ghép ở võng mạc. Các cực nhận tín hiệu này sẽ kích thích những dây thần kinh còn lại trong võng mạc để truyền tín hiệu lên não giúp bệnh nhân có thể nhìn thấy vật chung quanh.

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên