Mắt nhân tạo sinh học đầu tiên

Cập nhật: 02-09-2012 | 00:00:00

Ngày 31-8, nhóm nhà khoa học Australia công bố đã cấy ghép thành công mắt nhân tạo sinh học đầu tiên trên thế giới, tạo ra cơ hội mới cho người khiếm thị.

 

Một phụ nữ bị thoái hóa sắc tố võng mạc do di truyền đã được ghép mắt nhân tạo có 24 điện cực phát ra xung điện để kích thích các tế bào thần kinh ở mắt (ảnh).

Tuy hiện tại cô chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ nhưng nhóm nghiên cứu rất lạc quan và sẽ tiếp tục chế tạo mắt nhân tạo có 98 điện cực và cuối cùng nâng lên 1.024 điện cực để giúp cho người khiếm thị có tầm nhìn rõ ràng hơn, thậm chí là đọc được sách.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên