“Mắt thần” góp phần làm rõ nhiều vụ án hình sự

Cập nhật: 23-03-2019 | 07:35:28

Ông Ngô Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, TX.Thuận An, cho biết địa phương đã trang bị một đường truyền riêng cho hệ thống camera an ninh trên địa bàn để chuyển tải hình ảnh về trụ sở Công an phường. Việc làm này nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả từ các “mắt thần” trong việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông trên địa bàn.

 Hình ảnh từ các “mắt thần” được truyền về màn hình đặt ở trụ sở Công an phường để theo dõi và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh

 Địa phương đầu tiên trang bị “mắt thần” giữ gìn ANTT

Phường Bình Hòa là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh áp dụng mô hình camera vào công tác giữ gìn ANTT. Vào tháng 4-2014, phường Bình Hòa có chủ trương triển khai lắp đặt một số “mắt thần” ở các khu vực trọng điểm về ANTT. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đặt ra lúc này là nguồn kinh phí. Số tiền lắp đặt một camera vào thời điểm đó khoảng 3,5 triệu đồng. Phải làm sao cho người dân thấy được hiệu quả của mô hình này và hưởng ứng.

Đảng ủy, UBND phường giao cho công an địa phương khảo sát và thống nhất chọn KP.Bình Đáng lắp đặt thí điểm, vì đây là địa bàn khá phức tạp về ANTT. Ban vận động lắp đặt hệ thống camera an ninh của phường cũng được thành lập, trong đó có các thành viên như chủ tịch UBND phường, trưởng công an và các ban ngành, đoàn thể... Tiếp đó, các thành viên trong ban này đến từng nhà người dân, doanh nghiệp tuyên truyền mục đích, sự cần thiết phải lắp đặt các “mắt thần”. Một điều đáng mừng là chỉ trong vòng một tuần, người dân, doanh nghiệp đã đóng góp được 45 triệu đồng để lắp đặt 7 “mắt thần” ở KP.Bình Đáng.

Đại úy Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an phường Bình Hòa, cho biết sau thời gian hoạt động, các “mắt thần” đã góp phần rất lớn cho việc giữ gìn ANTT ở địa phương. Vì thế, phường Bình Hòa tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các khu phố còn lại. Hiện nay trên toàn địa bàn phường đã lắp đặt được 34 “mắt thần” ở 7/8 khu phố. Tổng kinh phí lắp đặt khoảng 200 triệu đồng.

“Mắt thần” tham gia bắt tội phạm

Những hình ảnh từ 34 mắt thần được truyền về màn hình chính được đặt tại trụ sở Công an phường Bình Hòa, nơi có cán bộ trực theo dõi và kịp thời xử lý. Ông Ngô Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, cho biết khi mới trang bị hệ thống camera, tín hiệu được truyền về máy chủ là “mượn” từ đường truyền của nhà người dân. Tuy nhiên sau thời gian hoạt động, nhận thấy có một số bất tiện nên địa phương đã trang bị một đường truyền riêng cho hệ thống “mắt thần” này.

Theo đánh giá của Công an phường Bình Hòa, hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng chức năng nhận diện, đấu tranh 5 vụ cướp giật tài sản, gần 20 vụ trộm cắp tài sản, 9 vụ cố ý gây thương tích và hàng trăm vụ tụ tập gây rối, lấn chiếm lòng lề đường. Mới đây nhất, qua hình ảnh từ hệ thống camera đã giúp lực lượng chức năng xác định vụ việc và tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan đến một vụ trọng án.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 27-2, tại quán karaoke thuộc KP.Đồng An 2, phường Bình Hòa. Vào thời điểm trên đã xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm và hành vi phạm tội. Ngay sau đó lực lượng tiến hành bắt giữ 4 đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, chị Hoàng Thị Mộng H. (quê Đắc Lắc) đến Công an phường Bình Hòa báo mất xe máy. Chị H. gửi xe máy trong nhà xe của chung cư Đồng An (KP.Đồng An 2, phường Bình Hòa) để vào gặp người quen. Khi xuống lấy xe đi về, chị phát hiện xe đã bị kẻ gian lấy mất. Nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng vào cuộc xác minh và trích xuất hình ảnh camera tại bãi giữ xe của chung cư. Từ hình ảnh này, Công an phường nhận diện đối tượng Trương Minh T. (SN 1994, quê Sóc Trăng) nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, T. quanh co cho rằng mình không phải là người lấy trộm xe máy của chị H.. Tuy nhiên khi Công an phường đưa đoạn phim được camera quay lại chứng minh T. là người đã lấy trộm xe máy thì anh ta chỉ biết cúi đầu nhận tội.

Đại úy Lê Văn Tuấn cho rằng từ khi địa phương trang bị hệ thống camera an ninh, tình hình phạm pháp hình sự đã được kéo giảm, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản. Thấy được hiệu quả từ mô hình này, các doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn phường cũng đã tự nguyện lắp đặt 453 camera an ninh để phòng ngừa trộm cắp tài sản, đồng thời góp phần phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tại nơi mình sinh sống. Khi tại các khu vực này xảy ra vụ việc về ANTT, lực lượng công an có thể liên hệ người dân để truy xuất hình ảnh từ camera phục vụ cho công tác điều tra, xử lý các vụ việc.

 Đại úy Lê Văn Tuấn cho rằng từ khi địa phương trang bị hệ thống camera an ninh, tình hình phạm pháp hình sự đã được kéo giảm, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản. Thấy được hiệu quả từ mô hình này, các doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn phường cũng đã tự nguyện lắp đặt 453 camera an ninh để phòng ngừa trộm cắp tài sản, đồng thời góp phần phòng ngừa, đấu tranh tội phạm tại nơi mình sinh sống. Khi tại các khu vực này xảy ra vụ việc về ANTT, lực lượng công an có thể liên hệ người dân để truy xuất hình ảnh từ camera phục vụ cho công tác điều tra, xử lý các vụ việc.

 HOÀNG HÙNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên