Mô hình thùng rác thông minh: Cần tiếp tục nhân rộng

Cập nhật: 20-07-2015 | 08:17:16

Mô hình Thùng rác thông minh của Huyện đoàn Bàu Bàng đã vinh dự được nhận giải thưởng “Môi trường năm 2015” của UBND tỉnh. Đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và người dân.

 Hội viên Chi hội TNCN Đoàn kết bỏ rác vào thùng rác thông minh. Ảnh:N.NHƯ

 Mô hình nhiều ý nghĩa

Anh Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Bàu Bàng cho biết: “Hiện nay, BVMT, chống biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Việc phân loại rác, tái chế chất thải không chỉ BVMT mà còn giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên. Chính vì thế, Huyện đoàn đã phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai mô hình Thùng rác thông minh để giúp phân loại rác thải tại nguồn” .

Mỗi thùng rác thông minh có 3 ngăn tương ứng với 3 màu xanh, đỏ và vàng. Thân thùng được làm bằng nhựa composite đúc liền khối, rỗng giữa để chứa các ngăn chứa rác. Ngăn chứa rác cũng được làm bằng nhựa composite để không bị ăn mòn, có độ bền cao... Tùy theo tính chất của từng loại, rác thải sẽ thu gom vào những thùng có màu khác nhau. Theo đó, rác thải sẽ được chia làm 3 loại tương ứng với 3 màu và hình nội dung hướng dẫn dàn trên thùng: Màu đỏ là ngăn chứa các loại rác thải bằng giấy, báo…; màu xanh lá cây là ngăn chứa các loại rác thải hữu cơ; màu vàng là ngăn chứa các loại rác như chai, lọ, lon nước ngọt và kim loại…

Mô hình Thùng rác thông minh được Huyện đoàn Bàu Bàng thực hiện triển khai thí điểm từ năm 2014, đến tháng 3-2015 đã trang bị thùng rác thông minh tại 20 cơ quan, cơ sở Đoàn, chi đoàn, chi hội trên địa bàn. Với vai trò xung kích, là lực lượng tiên phong, ĐVTN trong huyện đã gương mẫu thực hiện mô hình và đã lan tỏa không chỉ trong ĐVTN mà cả đông đảo người dân thực hiện.

Chi hội Thanh niên công nhân (TNCN) Đoàn kết ở xã Lai Uyên là một trong những điển hình. Anh Huỳnh Thanh Phong, Phó Bí thư Xã đoàn Lai Uyên, Chi hội trưởng Chi hội TNCN Đoàn kết, nói: “Ý nghĩa tuyên truyền từ việc thực hiện mô hình là rất lớn. Từ khi thực hiện đến nay, không chỉ có hội viên TNCN, người dân sống xung quanh đã nâng cao ý thức BVMT, không xả rác bừa bãi, biết phân loại rác, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ xung quanh nơi ở...”.

Bà Nguyễn Thị Thu, người dân ở xã Lai Uyên chia sẻ: “Ban đầu, gia đình tôi bỏ rác lẫn lộn vào thùng rác trước nhà cho xe rác đến thu gom. Nhưng thời gian qua, thấy ĐVTN bỏ rác vào thùng và phân loại rác thải để BVMT, gia đình tôi cũng thực hiện theo. Việc làm này rất hữu ích, nên theo tôi, mô hình cần phải được nhân rộng”.

Tiếp tục nhân rộng

Lợi ích dễ thấy nhất từ mô hình Thùng rác thông minh đó là gây quỹ để có kinh phí hoạt động Đoàn tiết kiệm từ phân loại chất thải rồi bán ve chai... Anh Nguyễn Văn Dũng, cho biết thêm để tiếp tục nhân rộng mô hình, tới đây, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai mô hình tại các cơ sở Đoàn còn lại trên địa bàn. “Chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN và người dân bỏ rác đúng nơi quy định thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đài phát thanh. Ngoài ra, chúng tôi còn truyền thông trực tiếp bằng việc treo banner, băng rôn và tờ rơi tuyên truyền. Song song đó, vận động từ các nguồn xã hội hóa để tiếp tục triển khai mô hình này đến tận 43 ấp trên địa bàn huyện; phối hợp với nhà sản xuất, chỉnh sửa, thiết kế lại cấu tạo của thùng rác, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thu gom rác, như làm thêm bánh xe đẩy giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn”, anh Dũng cho biết.

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên