Mỗi năm, ít nhất 16.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực

Cập nhật: 16-05-2018 | 08:34:05

Đó là một trong các mục tiêu của kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” vừa được UBND tỉnh ban hành.

Ngoài ra, đề án còn đưa ra các mục tiêu như, giai đoạn 2018-2027 sẽ có từ 350.000- 400.000 hội viên, 100.000 - 200.000 phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; 80 - 95% cán bộchuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội... Đề án nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên