Mưa bão liên tục, nhiều mặt hàng thực phẩm tăng giá

Cập nhật: 11-11-2017 | 10:44:38

Mưa bão xảy ra liên tục từ 2 tháng trở lại đây đã làm ảnh hưởng đến nguồn cung các mặt hàng thực phẩm. Tại thị trường Bình Dương, nhiều mặt hàng thực phẩm đã tăng giá so với ngày thường.

Theo các tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, những ngày qua lượng hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống tại các chợ đầu mối vẫn phong phú, khả năng cung cấp cho các chợ nhỏ, lẻ nhìn chung vẫn ổn định.


Khách hàng mua rau màu tại chợ Thủ Dầu Một. Ảnh: THANH HỒNG

Ghi nhận tại chợ đầu mối Phú Hòa (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) cho thấy, nhu cầu sử dụng rau xanh của người dân vẫn cao, đến giữa buổi sáng ngày 10-11 các tiểu thương đã bán được lượng lớn hàng hóa. Nhiều tiểu thương ở đây cho biết, sau cơn bão số 10 đã xảy ra tình trạng khan hàng khiến giá nhiều loại rau tăng vọt từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, nhưng nay giá các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ đã gần ngang bằng mức ngày thường. Một tiểu thương tại chợ đầu mối Phú Hòa cho hay, hiện mặt bằng giá bỏ sỉ các loại rau tại chợ đã hạ nhiệt so với cách đây 2 tuần. Nguyên nhân giá hoa màu tăng là do thời tiết mưa lũ đã ảnh hưởng đến nguồn cung từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên; tuy vậy do nguồn rau nhập về từ TP.Hồ Chí Minh, Long An, TX.Tân Uyên… dồi dào nên không có biến động mạnh về giá. Cũng theo bà Bông, hiện khổ qua, mồng tơi, cải ngọt, bầu, mướp… giá đã giảm khoảng 5.000 đồng/kg, còn 6.000 - 15.000 đồng/kg, so với cách đây 2 tuần.

Theo chủ vựa rau củ quả Đà Lạt Thanh Hương tại chợ đầu mối Phú Hòa, hiện giá rau các loại tại địa phương đã giảm mạnh, riêng rau củ quả từ Đà Lạt giá giảm 2.000 - 5.000 đồng/kg. Hiện giá bỏ mối bắp cải tròn 12.000 đồng/kg, khoai tây 28.000 đồng/kg, su hào 50.000 đồng/kg. Giá các loại rau từ Đà Lạt dự báo sẽ tăng trong vài tuần tới nếu tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.

Tại các chợ khác trên địa bàn, hiện giá rau màu chỉ giảm nhẹ so với cách đây 2 tuần, thậm chí trong một chợ giá bán một loại sản phẩm cũng khác nhau.

Tại chợ Thủ Dầu Một (TP. Thủ Dầu Một), rau thơm được bán với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, cà chua giá 28.000 - 30.000 đồng/kg… Chị Sương, ở phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một phản ánh, mấy ngày này đi chợ chị thấy giá bán sỉ các loại rau, củ, quả đã giảm, nguồn hàng về chợ vẫn bảo đảm cung cấp cho khách hàng nhưng một số tiểu thương vẫn còn làm giá hoặc điều chỉnh giảm không đáng kể. Điều này cho thấy, khâu bán lẻ hàng hóa vẫn chưa có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khi đó, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gà, heo, bò, trứng hiện giá vẫn ổn định. Cụ thể, heo đùi bán tại các chợ giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, thịt ba rọi thường 70.000 - 80.000 đồng/kg, sườn non 120.000 - 130.000 đồng/kg, gà tam hoàng làm sẵn 70.000 - 74.000 đồng/kg, gà ta còn sống 100.000 - 120.000 đồng/kg. Đối với mặt hàng thủy hải sản, sản lượng cung cấp cho các chợ giảm do ảnh hưởng mưa bão nên giá tăng mạnh so với cách đây 1 tháng. Cụ thể, cá bạc má tăng 5.000 đồng/kg, ở mức 65.000 - 75.000 đồng/kg; cá thu 300.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng mực ống, mực lá, bạch tuộc sống hầu như không có hàng về chợ, còn hàng đông lạnh giá bán 150.000 - 280.000 đồng/kg.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, bão số 13 đang liên tục tăng cấp trên biển Đông. Như vậy, nếu trời tiếp tục mưa to, kéo dài sẽ khó tránh khỏi tình trạng khan hiếm rau xanh, thực phẩm tươi sống. Ngành chức năng cần chủ động chuẩn bị nguồn cung, nắm bắt tình hình thị trường ngay từ thời điểm này nhằm tránh giá thực phẩm tăng vọt.

 

TRÚC HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên