Mưa dông gây ngập, sập tường rào nhà dân ở một số địa phương trong tỉnh

Cập nhật: 30-05-2020 | 11:28:15

(BDO) Sáng 30-5-2020, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương có báo cáo nhanh số 240/BCN-CCTL về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do mưa dông chiều tối 29-5-2020. Theo đó, từ 7 giờ ngày 29-5 đến 7 giờ ngày 30-5, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa đến mưa rất to, gây ảnh hưởng, thiệt hại trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TX.Bến Cát. 

Cụ thể, tại TP.Thủ Dầu Một, mưa làm bể 18m bờ Suối Giữa, phường Chánh Mỹ gây ngập 4 ha đất sản xuất nông nghiệp; ngập 2 căn nhà gây ảnh hưởng sinh hoạt. Tại TX.Bến Cát, mưa làm sập 30m tường rào (gạch xây tô, cao 2,5 m) của hộ ông Nguyễn Văn Đậu, ở khu phố 3, phường Tân Định; ước thiệt hại 30 triệu đồng. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các phường của 2 địa phương này đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, xác minh, đánh giá thiệt hại; thực hiện thủ tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định.

Riêng đối với vụ việc bé trai Trần Tuấn Hưng (4 tuổi), tạm trú tại phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên bị cuốn trôi do cơn mưa chiều 27-5-2020, đến 8 giờ 30 phút sáng nay vẫn chưa tìm được cháu; các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. 

Để phòng, tránh hiệu quả với tình hình thời tiết cực đoan, phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa năm 2020, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn, dông lốc, thông tin kịp thời đến Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn, người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và sản xuất. Bên cạnh đó, Văn phòng thường trực yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố theo Công văn 706/SNN-PCTT ngày 9-4-2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phòng, tránh thiệt hại do giông, lốc xoáy, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh và nhanh chóng thực hiện thủ tục hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Văn phòng Thường trực cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa năm 2020 theo Báo cáo nhanh số 232/BCN-CCTL ngày 28-5-2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc trẻ em bị nước cuốn trôi tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa do mưa chiều 27-5-2020.

HOÀNG ANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên