Mưa nhiều do ảnh hưởng bởi 2 cơn bão

Cập nhật: 13-09-2018 | 08:24:09

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, khu vực tỉnh Bình Dương trưa và chiều nay (13-9) có mưa, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nguyên nhân gây mưa nhiều là do ảnh hưởng bởi 2 cơn bão nối tiếp nhau xuất hiện trên biển Đông.

Theo đó, đến 13 giờ ngày 13-9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh), khoảng 220km. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 14-9, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc bộ.

Tiếp nối bão số 5, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương cũng đang duy trì sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200 - 220km/giờ). Dự báo siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc biển Đông trong 1 - 2 ngày tới.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên