Mưa và dông diễn ra trên cả đất liền và biển, đề phòng tố, lốc

Cập nhật: 05-07-2017 | 09:54:38

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mưa và dông diễn ra trên cả đất liền và biển, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh trên các khu vực.

 Trên biển, hiện nay, khu vực ​giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) đang có mưa rào và dông mạnh. 

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), các vùng biển Bình Thuận-Cà Mau; Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Thời tiết các khu vực ngày 5/7​, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 28​-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26​-28 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa​-Thừa Thiên​-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25​-28 độ C, cao nhất từ 32​-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 59-96%.

Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21​-24 độ C, cao nhất từ 29​-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24​-27 độ C, cao nhất từ 30 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên