Mượn xe của bạn... đi bán!

Cập nhật: 06-04-2021 | 08:47:44

Để có tiền chơi game, Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) giả vờ mượn xe máy của bạn rồi bán với giá rẻ.

Theo nội dung vụ án, Cường và anh Thập Tuấn An (19 tuổi, quê Ninh Thuận) là bạn bè thân thiết. Ngày 5-7- 2020, anh Tuấn điều khiển xe máy trị giá 38 triệu đồng chở Cường từ tỉnh Ninh Thuận vào TP.Dĩ An dự đám cưới. Khi đến phường Tân Bình, Cường giả vờ mượn xe máy của anh Tuấn để đi công việc, anh Tuấn đồng ý và giao xe cho Cường. Sau đó, Cường điều khiển xe máy đến một quán cà phê ở phường Dĩ An và liên lạc với đối tượng Hải (chưa rõ lai lịch) bán với giá 6,5 triệu đồng để chơi game.

Sau khi cho mượn xe, anh Tuấn nhiều lần liên lạc với Cường không được nên trình báo với cơ quan công an. Đến ngày 2-11-2020, Cường bị Công an phường Bình Hòa, TP.Thuận An bắt giữ và chuyển cho Công an TP.Dĩ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mới đây, Tòa án Nhân dân TP.Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 15 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phải bồi thường cho bị hại 51 triệu đồng.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên