Mỹ và Cuba bắt đầu cuộc đàm phán có ý nghĩa lịch sử ở La Habana

Cập nhật: 22-01-2015 | 05:49:31

Phái đoàn Nghị sĩ Mỹ thăm Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21-1, tại thủ đô La Habana, giới chức Cuba và Mỹ đã khai mạc cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày có ý nghĩa lịch sử nhằm khép lại nhiều thập kỷ thù địch thời Chiến tranh Lạnh và nối lại quan hệ ngoại giao song phương.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alex Lee và quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal đã bắt đầu ngày đàm phán đầu tiên, với trọng tâm xoay quanh các vấn đề nhập cư, trong khi vấn đề mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sẽ được bàn thảo vào ngày 22-1.

Trước đó, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-1 tuyên bố chính quyền Barack Obama sẵn sàng đẩy nhanh các cuộc trao đổi liên lạc với Cuba và mở rộng những lĩnh vực hợp tác mang lại lợi ích lớn nhất cho cả hai nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên