Năm 2012, cả nước có gần 2.000 học sinh giỏi quốc gia THPT

Cập nhật: 01-03-2012 | 00:00:00

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2012. Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 125 giải, tiếp đến là Nam Định với 82 giải, Hải Phòng 78 giải...

Năm 2012 có 70 đơn vị dự thi gồm 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 7 đơn vị khác gồm: Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Vinh, Phổ thông vùng cao Việt Bắc, trường Trung học thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Huế. Tổng số học sinh đạt giải của cả nước là gần 2.000 em.

Cụ thể, số lượng học sinh đạt giải của từng địa phương như sau (xếp theo thứ tự a, b,c..): An Giang 6, Bà Rịa - Vũng Tàu 23, Bắc Giang 47, Bắc Kạn 1, Bạc Liêu 7, Bắc Ninh 44, Bến Tre 17, Bình Định 32, Bình Dương 11, Bình Phước 39, Bình Thuận 10, Cà Mau 4, Cần Thơ 18, Cao Bằng 4, Đà Nẵng 63, Đắc Lắc 25, Đắc Nông 3, Điện Biên 14, Đồng Nai 40, Đồng Tháp 13, Gia Lai 22, Hà Giang 5, Hà Nam 47, Hà Nội 125, Hà Tĩnh 50, Hải Dương 67, Hải Phòng 78, Hậu Giang 4, Hòa Bình 39, Hưng Yên 43, Khánh Hòa 26, Kiên Giang 9, Kon Tum 19, Lai Châu 1, Lâm Đồng 25, Lạng Sơn 17, Lào Cai 18, Long An 10, Nam Định 82, Nghệ An 70, Ninh Bình 52, Ninh Thuận 6, Phú Thọ 50, Phú Yên 19, Quảng Bình 28, Quảng Nam 15, Quảng Ngãi 19, Quảng Ninh 48, Quảng Trị 13, Sóc Trăng 5, Sơn  La 14, Tây Ninh 6, Thái Bình 56, Thái Nguyên 52, Thanh Hóa 65, Thừa Thiên - Huế 57, Tiền Giang 14, TP.HCM 58, Trà Vinh 7, Tuyên Quang 13, Vĩnh Long 7, Vĩnh Phúc 49, Yên Bái 29, Đại học Quốc gia Hà Nội 72, ĐH Quốc gia TP.HCM 53, ĐH Sư phạm Hà Nội 46, ĐH Vinh 21, Phổ thông vùng cao Việt Bắc 15, trường Trung học thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM 2, ĐH Huế 4.

Như vậy, năm nay Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 125 giải (trong đó có 10 giải nhất), tiếp đến là Nam Định với 82 giải, Hải Phòng 78 giải, Nghệ An 70 giải, Hải Dương 67 giải.

Trong số các trường ĐH, THPT có học sinh dự thi, trường ĐH Quốc gia Hà Nội là đơn vị dẫn đầu với 72 giải, tiếp đến là ĐH Quốc gia TP.HCM 53 giải...

Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2012 đã diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-1-2012 với hơn 4.000 thí sinh được chia đều các môn như sau: môn Hóa có 524 thí sinh, môn Sinh có 538, môn Văn 512, môn Sử 489, môn Địa 496, hai môn Toán và Lý đều có 496 thí sinh dự thi, số thí sinh còn lại dự thi ở các môn Anh, Pháp, Trung và Nga.

T.S (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X