Năm 2017: Ngành ngân hàng Bình Dương phấn đấu tăng trưởng tín dụng tăng 20-22%

Cập nhật: 18-01-2017 | 15:20:47

(BDO) Ngày 18-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị.

Trong năm 2016, dưới sự nỗ lực cố gắng của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, ngành ngân hàng Bình Dương đã hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng so với năm 2015. Trong đó, tổng huy động vốn đạt 143.644 tỷ đồng, tăng 24,3%; tín dụng đối với nền kinh tế tăng 29,9%; thị trường tỷ giá và thị trường vàng được bảo đảm, xu hướng găm giữ ngoại tệ tiếp tục tăng thể hiện qua tiền gửi ngoại tệ của dân cư giảm.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân Chương Lao động hạng III cho ông Huỳnh Văn Minh

Trong năm, ngành ngân hàng Bình Dương chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu tăng cao và đang dưới mức cho phép là 959 tỷ đồng, chiếm 0,78% trong tổng dư nợ.. Triển khai nhiệm vụ năm 2017, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu tăng trưởng huy động vốn từ 19-21%, tăng trưởng tín dụng từ 20-22%; nợ xấu dưới 3% trên tổng dư nợ...

 NHNN Bình Dương đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành đã có thành tích suất sắc góp phần vào hoạt động ngành ngân hàng năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành ngân hàng đã đạt được, đặc biệt trong điều kiện khó khăn của tỉnh mà ngành ngân hàng vẫn hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội từ đó góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong năm 2017, ông đề nghị NHNN Bình Dương tiếp tục thực hiện tốt Ngân hàng đầu mối về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an toàn, lành mạnh hoạt động các TCTD trên địa bàn. Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới ngành ngân hàng cần nhận diện rõ các cơ hội và rủi ro đối với hoạt động cấp tín dụng nhằm đưa hoạt động đầu tư vốn theo hướng an toàn, hiệu quả...

Dịp này, ông Huỳnh Văn Minh, Nguyên trưởng phòng tiền tệ và kho quỹ NHNN Bình Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Lao động Hạng III vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011- 2015. Ngoài ra, NHNN Bình Dương đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành đã có thành tích suất sắc góp phần vào hoạt động ngành ngân hàng năm 2016.

 Thanh Hồng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên