Năm 2019, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 95 cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật: 06-12-2018 | 09:25:30

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổng kết nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp năm 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2019, toàn tỉnh sẽ phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp lên 95 cơ sở; trong đó tập trung nâng cao hiệu quả đào tạo của các cơ sở công lập, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân hoạt động dạy nghề theo đuy định của pháp luật.

Về công tác đào tạo, năm 2019, mỗi trường cao đẳng - cao đẳng nghề tổ chức liên kết từ 10 - 15 doanh nghiệp, trường trung cấp - trung cấp nghề liên kết từ 5 - 10 doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên