Nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh

Cập nhật: 26-03-2020 | 06:18:14

Để phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, TP.Hồ Chí Minh đã quyết định tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở làm đẹp, uốn tóc... Riêng Bình Dương, từ ngày 17-3 lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu ngừng hoạt động các quán bar, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, massage... Ý thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, nhìn chung, những người kinh doanh các dịch vụ trên đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Riêng với dịch vụ uốn tóc, dù tỉnh chưa yêu cầu tạm ngưng hoạt động, nhưng một số tiệm đã tự đóng cửa kể từ thời điểm này. Chấp nhận thiệt hại, thu nhập vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, đó là hành động rất đáng biểu dương, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội của các tổ chức,  cá nhân. Tuy nhiên, điều chúng tôi còn lo lắng đó là vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân còn thờ ơ với dịch bệnh. Đây đó thanh niên vẫn vô tư ngồi quán cóc vỉa hè ăn quà vặt. Ở vùng nông thôn, nam giới vẫn còn tụ tập nhậu nhẹt. Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, số ca nhiễm tăng từng ngày, do đó người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng. Ngay trong lúc này, có lẽ thông điệp: “Đứng yên khi Tổ quốc cần” rất phù hợp trong thời điểm hiện nay. Đây chính là hành động thể hiện tinh thần yêu nước của mỗi công dân, cũng như để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh.

ÁNH SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên