Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên

Cập nhật: 08-05-2017 | 08:30:28

Năm 2017, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các hoạt động tuyên truyền đã thiết thực góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức sống, làm việc theo pháp luật, phòng chống tội phạm trong ĐVTN và nhân dân.

 Thị đoàn Tân Uyên phối hợp với Công an TX.Tân Uyên tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Ảnh: N.Ý

Đối với công tác tuyên truyền, Tỉnh đoàn triển khai đến Đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền các văn bản luật có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân trong các lĩnh vực như: Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và vận động ĐVTN chủ động tìm hiểu các văn bản luật về phòng chống HIV/AIDS, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp trong công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN, Tỉnh đoàn sẽ cụ thể hóa Đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương” năm 2017 bằng việc phát động tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật, tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật… Song song đó, duy trì hoạt động hiệu quả của Đội Thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các địa bàn nông thôn, vùng xa, các khu công nghiệp, nhà trọ, ký túc xá, trại giam; đưa nội dung tuyên truyền, tư vấn pháp luật về các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi hội thanh niên công nhân; tổ chức các hội diễn, hội thi, tọa đàm; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới....

Theo tinh thần triển khai, các cấp bộ Đoàn sẽ chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên kênh thông tin truyền thông của Đoàn; tuyên truyền bằng trực quan sinh động và thông qua các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn; đồng thời phối hợp với ngành tư pháp, các ban, ngành đoàn thể có liên quan hướng dẫn thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), vận động, tuyên truyền ĐVTN tham gia và hưởng ứng các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam.

Chị Xuân cho biết thêm: “Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn của tỉnh, gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Mặt khác, Đoàn thanh niên còn phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng tại địa phương trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng, ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên ngay từ cơ sở. Theo đó, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm vàcác tệnạn xãhội trong thanh niên thông qua việc xây dựng các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, giữgìn an ninh trật tự trên các địa bàn; phát triển mô hình “Đội tự vệ” trong doanh nghiệp, mô hình “Thanh niên tự quản, phòng chống tội phạm” trong các khu nhà trọ, khu ký túc xá, khu đông dân cư, đông thanh niên công nhân; đồng thời vận động ĐVTN tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện tố giác, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

NHƯ Ý

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên