Nảy sinh lòng tham

Cập nhật: 29-07-2017 | 11:47:50

Ngày 28-9-2016, Nguyễn Văn Thanh cùng vợ con đến nhà người quen dự đám tang. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Thanh đưa vợ con đến nhà ông Nguyễn Văn Hiền ở Ấp Sa Thêm, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, để ngủ qua đêm. Lúc này, ông Lê Văn Việt cũng ngủ tại đây. Sau đó, Thanh tiếp tục qua dự đám tang. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, Thanh về nhà của ông Hiền để ngủ thì phát hiện điện thoại của ông Việt để sạc pin ở phòng khách không người trông coi. Thanh nảy sinh ý định lấy điện thoại nên đến rút điện thoại khỏi dây cắm sạc rồi đem về nhà cất giấu. Khi ông Việt thức dậy phát hiện điện thoại của mình bị mất nên đã báo với Công an xã Long Nguyên. Thanh bị đưa vào diện nghi vấn, khi bị mời lên làm việc, anh ta đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vừa qua TAND huyện Bàu Bàng đã đưa vụ việc này ra xét xử sơ thẩm, Thanh bị xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

THỦY TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên