New Zealand: 98 người chết, 226 người mất tích vì động đất

Cập nhật: 24-02-2011 | 00:00:00

Tổng số người thiệt mạng vì động đất tại Christchurch đã tăng lên 98 người, với 226 người khác vẫn mất tích và có thể đã chết, Thủ tướng New Zealand hôm nay cho biết.

 

>> Số người chết vì động đất tăng lên 75, New Zealand tiếp tục tìm kiếm

>> New Zealand, ngày đen tối

“Chúng tôi rất lo sọ rằng tổng số người chết có thể cao hơn nhiều so với bất kỳ con số nào mà chúng ta từng lo sợ”, Thủ tướng New Zealand John Key nói.

 

 Ô tô bị mắc kẹt giữa một con phố bị sụt lún bởi động đất tại Christchurch.

Phát biểu trước vào giới hôm nay, Thủ tuớng Key xác nhận tổng số người chết hiện là 98 người, nhưng cũng có những lo ngại rằng khoảng 200 khác có thể đã chết.

 

Ông Key cho biết thêm các gia đình có thể phải đợi hàng tuần mới nhận được thi thể của người thân. Các mẫu vân tay và ADN đang được sử dụng để nhận dạng các thi thể bị bỏng nghiêm trọng.

 

Đến đầu giờ chiều nay giờ địa phương, 226 người được xác định là mất tích sau trận động đất mạnh 6,3 độ richter - mặc dù một số người có thể đã rời Christchurch trước khi xảy ra thảm hoạ, cảnh sát cho biết.

 

Trong số những người mất tích có 16 sinh viên Trung Quốc, tuổi từ 17-22, được tin là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của toà nhà CTV. Ngoài ra, các nhân viên của một đài truyền hình địa phương và các sinh viên một trường Anh ngữ cũng được cho nằm trong số những người mắc kẹt.

 

Quan chức cảnh sát Judith Collins đã miêu tả những cảnh tượng kinh hoàng mà các nhân viên cứu hộ phải đối mặt, với các thi thể được kéo ra từ các khỏi đống đổ nát mỗi lần từ 1 đến 2 người

 

“Hiện tại chúng tôi đã nhận được 76 thi thể tại nhà xác và các thi thể khác vẫn đang đến. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như thế”, Judith Collins nói.

 

Thanh tra cảnh sát Dave Cliff cho biết chỉ riêng tòa nhà CTV có thể có từ 60-120 người bị chôn vùi.

 

Trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra vào giờ cao điểm buổi trưa hôm thứ Ba, khi cuộc sống của người dân thành phố Christchurch trên đảo Nam đang ở thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Đây là trận động đất lớn thứ 2 tại Christchurch trong 5 tháng qua và là thảm họa thiên nhiên chết người nhiều nhất tại New Zealand trong 80 năm trở lại đây.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên